10:08 13/10/2012

Hai xe khách đâm nhau, 40 người thoát chết

Vào khoảng 21 giờ ngày 12/10, tại địa phận thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) thuộc Quốc lộ 14 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách 54 chỗ ngồi và 16 chỗ ngồi, rất may 40 hành khách trên hai xe thoát chết.

Vào khoảng 21 giờ ngày 12/10, tại địa phận thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) thuộc Quốc lộ 14 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách 54 chỗ ngồi và 16 chỗ ngồi, rất may 40 hành khách trên hai xe thoát chết.

 

Theo các nạn nhân tại hiện trường cho biết, xe khách loại 54 chỗ ngồi mang BKS 51B-002.00 do tài xế Trương Văn Thỏa (38 tuổi) trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh chở 30 hành khách chạy theo hướng Đắk Lắk - TP.Hồ Chí Minh đã đâm vào đuôi xe khách du lịch 16 chỗ ngồi mang BKS 53N-7559 do tài xế Hồ Phúc (54 tuổi) trú TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, chở 6 hành khách đang chạy trước. Sau khi đến địa phận thôn 10, xã Nam Bình, tài xế xe 54 chỗ cố vượt xe tải cùng chiều nên đâm vào đuôi xe 16 chỗ. Theo thông tin ban đầu từ công an huyện Đắk Song, nguyên nhân tai nạn là do đường xấu, xe tránh nhau, tài xế không làm chủ tay lái gây nên tai nạn.

 

Vụ tai nạn đã làm quốc lộ 14 ùn tắc giao thông gần 2 giờ. Rất may trong hai xe khách có tất cả 40 người không ai bị thương. Phần đuôi của xe khách 16 chỗ và đầu của xe khách 54 chỗ ngồi bị bẹp dúm, hư hỏng nặng.

 

K’GỬIH