03:10 03/03/2011

Hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Hồi 16 giờ 11 phút ngày 1/3, xe máy biển số 29R9-4758, trên xe có 3 người phụ nữ đi làm về (chiều từ thôn Đặng Xá đi quốc lộ 5) vượt qua đường sắt tại đoạn km 15+850 khu gian Cầu Bây - Phú Thụy.

Hồi 16 giờ 11 phút ngày 1/3, xe máy biển số 29R9-4758, trên xe có 3 người phụ nữ đi làm về (chiều từ thôn Đặng Xá đi quốc lộ 5) vượt qua đường sắt tại đoạn km 15+850 khu gian Cầu Bây - Phú Thụy.

Cùng lúc đó, đoàn tàu hỏa NP5 chạy chiều Hà Nội - Hưng Yên đi tới đã va phải xe máy trên. Hậu quả, bà Đặng Thị Sáng, 54 tuổi; Nguyễn Thị Vui, 24 tuổi, đều trú ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), bị chết tại chỗ; chị Trần Thị Quyên, 34 tuổi, trú ở xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, đang có thai 7 tháng, bị thương nặng, hiện phải cấp cứu tại bệnh viện. Theo cơ quan công an cho biết, đây là đoạn đường sắt không có chắn tàu.

Vụ thứ hai, xảy ra lúc 19 giờ 40 phút cùng ngày tại đoạn trước cửa nhà số 33 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình (Hà Nội). Lúc đó, xe máy biển số 30M4-8803 do anh Phạm Ngọc Anh, 29 tuổi, điều khiển theo chiều Kim Mã - Đê La Thành.

Khi tới điểm trên, xe máy đã đâm phải bà Cao Thị Thanh Huyền, 57 tuổi, trú ở nhà số 47, ngõ 1 Giảng Võ, đi bộ sang đường từ trái qua phải theo chiều xe máy chạy. Hậu quả, bà Huyền bị chết tại chỗ. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn này.

S.N