07:06 15/07/2018

Hai tông giọng của Tổng thống Trump tại Hội nghị thượng đỉnh NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện "hai tông giọng" gồm mạnh mẽ chỉ trích và ôn hòa tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức tại Bỉ ngày 11-12/7.

Theo CNN, trước truyền thông và công chúng, Tổng thống Trump thể hiện quan điểm công kích không hài lòng nhưng đằng sau cánh cửa phòng họp của hội nghị thượng đỉnh NATO, ông chủ Nhà Trắng lại có thái độ kiềm chế hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Brussels. Ảnh: Reuters

Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Trump đã phê phán Đức về kế hoạch đường ống khí gas với Nga đồng thời chỉ trích toàn bộ khối quân sự này đã để Mỹ phải chịu “gánh nặng tài chính”. Theo Sputnik (Nga), Mỹ hiện phải chịu trách nhiệm cho 22% chi phí vận hành của NATO.

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel trong tối 11/7 lại cho biết Tổng thống Trump đã có tâm trạng tốt và đánh giá rằng châu Âu là lục địa mà ông trân trọng. Nhưng đến sáng 12/7, hình ảnh Tổng thống Trump “không hài lòng” quay trở lại.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Tổng thống Trump cho rằng rất nhiều người tiền nhiệm đã thất bại trong việc thúc đẩy châu Âu chi thêm nhiều tiền cho quốc phòng.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại đáp trả lại và khẳng định NATO luôn đi đúng theo cam kết trước đó đến năm 2024 tăng chi tiêu quốc phòng. Còn Thủ tướng Đức Angela Merkel lại tuyên bố việc đạt được đúng cam kết tăng chi tiêu vào mốc thời gian tháng 1/2019 là điều bất khả thi.

Nhưng Tổng thống Trump cũng có thời điểm thể hiện mặt “nhẹ nhàng” khi một số quan chức ngoại giao phương Tây giấu nên tiết lộ với CNN rằng ông chủ Nhà Trắng trong cuộc họp có đề cập đến mong muốn các quốc gia thành viên NATO đóng góp nhiều hơn nhưng không kèm theo bất cứ cảnh cáo nào mà lại tỏ ra rất bình tĩnh.

Trong cuộc họp báo tại trụ sở NATO, Tổng thống Trump lại nhấn mạnh rằng ông tin tưởng vào tổ chức quân sự này. Tổng thống Trump nói thêm: “Tôi đã có khoảng thời gian 2 ngày tuyệt vời tại Brussels”.

Các quan chức ngoại giao cũng đánh giá cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Merkel diễn ra khá tốt với nội dung tập trung vào mối quan hệ giữa hai quốc gia.
 

Hà Linh/Báo Tin tức