08:08 08/08/2019

Hai tên cướp quật ngã bảo vệ, cướp tiền vàng 2,5 triệu USD

Hai tên cướp có vũ khí đã lấy đi số tiền vàng trị giá 2,5 triệu USD tại một xưởng đúc tiền ở Mexico.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Reuters

Theo đài RT, hai đối tượng trên đã đột nhập vào xưởng sản xuất tiền xu của chính phủ có tên gọi Casa de Moneda vào ngày 6/8. Một tên mang theo vũ khí.

Chúng đã quật ngã nhân viên an ninh và cướp vũ khí của người này rồi một trong hai tên tiếp cận hầm lưu trữ tài sản. Cửa hầm lúc đó không đóng nên hai tên có thể dễ dàng lấy vàng trong đó. Hai tên cướp đã tẩu thoát cùng số vàng trị giá 2,5 triệu USD bằng xe máy trước khi cảnh sát tới hiện trường. Cảnh sát cho biết chúng đã lấy đi 1.567 đồng tiền vàng.

Hãng tin Univision đưa tin Cơ quan An ninh Công dân thành phố Mexico nghi ngờ rất có thể có một số nhân viên trong xưởng đúc tiền tiếp tay vì vụ cướp diễn biến nhanh và thuận lợi.

Theo cảnh sát, 1.567 đồng tiền vàng mà bọn cướp lấy mất được gọi là xu “centenarios” có mệnh giá 50 peso. Tuy nhiên, trong giao dịch, đồng xu này có giá lên tới 31.500 peso.

Theo Ngân hàng Trung ương Mexico, đồng tiền này lần đầu tiên được đúc vào năm 1921 để kỷ niệm 100 năm Mexico giành độc lập, thoát khỏi ách cai trị của Tây Ban Nha. Sản xuất đồng tiền đã bị đình chỉ vào năm 1931, nhưng nối lại từ năm 1943 do nhu cầu về tiền vàng.

Năm ngoái, một chi nhánh của Casa de Moneda cũng bị đột nhập trong khi tòa nhà đang được cải tạo.

Bảo Hà/Báo Tin tức