02:16 28/02/2020

Hai tàu cá của ngư dân Quảng Nam gặp nạn trên biển ​

Ngày 28/2, Thượng tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện có 2 tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị hỏng máy, trôi dạt tự do, đang chờ các tàu khác tiếp cận để lai kéo vào bờ.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 29 phút ngày 26/2, tàu cá số hiệu QNa 91568 TS, công suất 525 CV do ngư dân Đặng Văn Hội (sinh năm 1971, trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, đang hoạt động cách mũi An Hòa khoảng 164 hải lý về hướng Đông Nam thì bị hỏng máy, trôi tự do. Trên tàu lúc đó có 29 lao động. 

Trong khi đó, khoảng 1 giờ 15 phút, ngày 27/2, tàu số hiệu QNa 95567 TS, công suất 909 CV, do ngư dân Phạm Phú Thành (sinh năm 1966, trú tại thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) làm chủ, đang hoạt động cách mũi An Hòa khoảng 445 hải lý về hướng Đông Nam thì bị hỏng máy, trôi dạt tự do. Sau đó, 39 thuyền viên trên tàu đã khẩn trương khắc phục sửa chữa nhưng không thành.

Nhận được thông tin, Đài thông tin tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã thông báo cho các tàu hoạt động gần khu vực 2 tàu cá bị nạn đến hỗ trợ. Hiện tàu cá biển kiểm soát QNa 91767 TS đang trên đường tiếp cận để tiến hành hỗ trợ tàu cá QNa 91568 TS.

Được biết, tàu QNa 91568 TS xuất bến tại Trạm kiểm soát An Hòa, huyện Núi Thành; tàu QNa 95567 TS xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng Mân Quang, thành phố Đà Nẵng.

Trần Tĩnh (TTXVN)