10:06 17/10/2020

Hải quân Vùng 2 cấp cứu ba trường hợp ngư dân trên biển

Tối 16/10, Vùng 2 Hải quân cho biết: Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngư trường trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia và thềm lục địa phía Nam, các tàu của Vùng 2 Hải quân đã cấp cứu được 3 ngư dân bị bệnh.

Trước đó, vào lúc 6 giờ 50 phút, tàu 270 của Hải quân nhận được thông tin tàu cá BV9676TS do ông Huỳnh Cúc, quê quán Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, có ngư dân bị tai nạn hôn mê cần cấp cứu. Qua bộ đàm, tàu 270 đã liên hệ với tàu cá để nắm về tình hình bệnh nhân, đến 9 giờ 40 phút, tàu cá BV9676TS đưa ngư dân bị bệnh đến vị trí gần tàu 270.

Sau đó tàu 270 đã cử tổ quân y nhanh chóng cơ động sang tàu cá cấp cứu ngư dân bị tai nạn. Ngư dân bị nạn là Khởi Em do bị dây cáp văng vào trán, tình trạng hôn mê, vỡ xương trán, vết rách sâu ở vùng trán bên mắt trái 6 cm. Quân y tàu 270 đã tiến hành các bước cấp cứu vết thương, chỉ dẫn, cấp thuốc cho bệnh nhân và đề nghị tàu cá đưa bệnh nhân về Côn Đảo tiếp tục điều trị.     

Đến 11 giờ 30 phút, tổ quân y trở lại tàu 270 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.  

Đến 12 giờ 10 phút, tàu 270 tiếp tục nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu cá BV92169 do ông Nguyễn Bạc, quê quán Đức Phổ, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng có ngư dân là anh Lê Công, sinh năm 1977, quê quán Sa Huỳnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi bị bệnh cần giúp đỡ. Sau hơn một tiếng di chuyển, tàu 270 đã tiếp cận được tàu cá BV92169 và đưa ngư dân lên tàu khám bệnh. Tổ quân y tiến hành thăm khám và chuẩn đoán bị viêm họng cấp dẫn đến đau, sốt, quân y đã cấp thuốc, hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân.      

Cũng trong ngày 16/10, tàu 265 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển cũng đã tiếp nhận một lao động của tàu cá BV92756 do anh Nguyễn Văn Thiết, sinh năm 1976, quê quán Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu làm thuyền trưởng.

Trên tàu có ngưu dân Đinh Văn Nhật sinh năm 1996, quê quán Nam nghĩa, Nam Đàn, Nghệ An bị tai nạn lao động bỏng cánh tay trái, dập đốt thứ 3 ngón thứ 4, thứ 5 bàn tay phải, viết thương bị nhiễm trùng. Tổ quân y tàu 265 đã thăm, khám, sơ cứu, rửa vết thương, gây tê cắt lọc phần hoại tử, tiêm kháng sinh, hướng dẫn, cấp thuốc kháng sinh và đề nghị tàu đưa bệnh nhân về đất liền tiếp tục điều trị.

V.T/Báo Tin tức