04:17 25/04/2012

Hải quan Tân Sơn Nhất thu giữ 1,83kg heroin

Đêm 24/4, Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã theo dõi, phát hiện và bắt giữ một phụ nữ, là hành khách của chuyến bay VN 773, từ thành phố Hồ Chí Minh đi Sydney (Ôxtrâylia) đang mang theo 1,83kg heroin.

Đêm 24/4, Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã theo dõi, phát hiện và bắt giữ một phụ nữ, là hành khách của chuyến bay VN 773, từ thành phố Hồ Chí Minh đi Sydney (Ôxtrâylia) đang mang theo 1,83kg heroin.

Lãnh đạo Chi Cục Hải quan Tân Sơn Nhất cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ trong khi làm thủ tục xuất cảnh cho hành khách N.T.Đ.T, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thường trú tại quân Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Đội Thủ tục hành lý xuất khẩu và Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Chi cục đã phát hiện trong chiếc va ly của hành khách N.T.Đ.T có mang theo 7 gói nylon chứa chất bột trắng, nghi là heroin (bên ngoài có phủ bột tiêu và bột cà phê), tất cả được ép mỏng và cất giấu quanh thành valy, được bao bọc bởi hai lớp nhựa cứng có dán keo, bên ngoài hai lớp nhựa cứng còn được phủ bằng một lớp vải bố. Tất cả được nẹp rất chắc chắn bằng thanh nhôm và ốc vít xung quanh thành valy. Cân nặng 7 túi nylon chứa chất bột trắng là 1,83 kg.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.Hồ Chí Minh đã kết luận mẫu chất bột màu trắng này có chứa thành phần heroin.

Theo lời khai ban đầu, đối tượng đi thăm mẹ và dì đang sinh sống tại Ôxtrâylia và trước khi đi có người nhờ đem chiếc valy này sang cho người quen với mẹ mình ở Ôxtrâylia. Khi tiếp nhận valy, đối tượng có mở kiểm tra và chỉ thấy có kẹo, tôm khô, cá…

Với kết quả giám định trên, Hải quan Tân Sơn Nhất đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với N.T.Đ.T về việc vận chuyển trái phép chất ma túy qua cửa khẩu sân bay quốc tế.

Ngày 25/4, toàn bộ hồ sơ, người và tang vật vi phạm đã được Hải quan Tân Sơn Nhất bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP.Hồ Chí Minh để điều tra xử lý tiếp theo quy định.

Trước đó, đêm 17/4/2012, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã phối hợp với Đồn Công An cửa khẩu phát hiện và bắt giữ đối tượng quốc tịch Việt Nam nhập cảnh từ Philippine mang theo 1 valy hai đáy cất giấu 2,6 kg ma túy tổng hợp.

Theo thống kê ban đầu, liên tiếp trong một thời gian chưa đầy một tháng vừa qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 5 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn lên đến 21,53 kg.


Lê Bá Lư