06:09 07/06/2013

Hải quân Nga hiện diện vĩnh viễn tại Địa Trung Hải

Nga đã được cam kết về đảm bảo các điều kiện cho sự hiện diện vĩnh viễn của hải quân nước này tại Địa Trung Hải, nơi Moscow có các lợi ích an ninh quốc gia chính đáng, Tổng thống Putin tuyên bố ngày 6/6.

Nga đã được cam kết về đảm bảo các điều kiện cho sự hiện diện vĩnh viễn của hải quân nước này tại Địa Trung Hải, nơi Moscow có các lợi ích an ninh quốc gia chính đáng, Tổng thống Putin tuyên bố ngày 6/6.


Kremlin tái khẳng định "các lợi ích an ninh" tại Địa Trung Hải, vùng biển đang nhiều sóng gió với tình hình Syria.


“Đây là khu vực quan trọng chiến lược. Chúng tôi có các lợi ích tại đây, liên quan đến bảo đảm an ninh quốc gia Nga”, ông Putin nói trong chuyến thăm Bộ chỉ huy trung ương Các lực lượng vũ trang Nga.


“Khôi phục sự hiện diện hải quân Nga tại Địa Trung Hải không phải là “sự đe dọa”. Chúng tôi đã thỏa thuận với các đối tác, trong đó có các đối tác thuộc NATO, về giải quyết những mối đe dọa từ các tổ chức tội phạm, bao gồm cả nạn cướp biển”, ông giải thích thêm.


Lực lượng đặc nhiệm Địa Trung Hải, đã chính thức bắt đầu hoạt động từ thứ bảy tuần trước, hiện bao gồm 16 tàu chiến mặt nước, 3 máy bay trực thăng, thuộc quyền chỉ huy của tư lệnh Hạm đội Biển Đen, với tổng hành dinh được triển khai trên tàu khu trục Đô đốc Panteleyev.


Sứ mạng của lực lượng này bao gồm phòng vệ chống tàu ngầm, tìm kiếm và tiến hành các sứ mạng cứu hộ trên biển và các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo.


Tới cuối tháng 5, lực lượng đặc nhiệm Địa Trung Hải đã được bổ sung thêm tàu khu trục chống tàu ngầm Severomosk, tàu khu trục nhỏ Yaroslav Mudry, tàu cứu hộ Altai và SB-821; tàu chở dầu Lena thuộc Hạm đội Biển Bắc và Baltic; các tàu Ropucha-II, Nikolai Filchenkov và Azov từ Hạm đội Biển Đen, cùng tàu khu trục Đô đốc Panteleyev, Peresvet và tàu đổ bộ Đô đốc Nevelsk. Theo lời tư lệnh hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov, lực lượng này có thể sẽ được mở rộng hơn nữa với sự tham gia của các tàu ngầm hạt nhân.



T.H (Theo RIA Novosti)