06:18 15/06/2018

Hải quân Nga hiện diện tại nhiều vùng biển trên thế giới

Hải quân Nga đang triển khai từ 70 đến 100 tàu thường trực tại nhiều khu vực khác nhau ở các đại dương trên thế giới.

Tàu hộ vệ Samum thuộc Hạm đội Biển Đen Nga. Ảnh: Reuters

Theo Tân Hoa Xã, trả lời phỏng vấn tờ Krasnaya Zvezda ngày 15/6, Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Korolyov nêu rõ: "Một hạm đội thực sự là khi các tàu và tàu ngầm không chỉ neo tại các bến tàu mà thực hiện chức năng trên biển". Theo ông, Hải quân Nga vẫn thường xuyên bảo dưỡng, nâng cấp hạm đội.

Tư lệnh Korolyov cho biết một khinh hạm mới mang tên "Đô đốc Makarov" sẽ tới thành phố cảng Sevastopol và gia nhập Hạm đội Biển Đen vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới.

Tư lệnh Hải quân Nga cũng đề cập tới tàu phòng thủ quét mìn "Ivan Antonov" đã hạ thủy tại thành phố lớn thứ 2 của Nga, St. Petersburg, cùng với 6 tàu trang bị tên lửa nhỏ "Shkval" cho Hạm đội Baltic. Ông tuyên bố, trong tương lai gần, Hải quân Nga sẽ bổ sung thêm các tàu thuộc lớp mới, đó là các tàu tuần tra "Vasily Bykov" thuộc loại 22160.

Được thành lập vào tháng 1/1992, lực lượng Hải quân Nga hiện gồm Hạm đội phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Biển Đen, Hạm đội Baltic, Đội tàu Caspian, lực lượng hàng không Hải quân và lực lượng binh sĩ bờ biển.

TTXVN/Báo Tin tức