04:08 17/04/2015

Hải quân Mỹ thử máy bay không người lái 'Châu chấu'

Máy bay không người lái mới của quân đội Mỹ có tên “Châu chấu” có kích thước nhỏ gọn, chi phí sản xuất không tốn kém và đặc biệt là có thể tấn công mục tiêu theo nhóm.

Mới đây, Hải quân Mỹ đã công bố một đoạn băng giới thiệu về loại máy bay không người lái mới có tên “Châu chấu” (Lotust).

“Châu chấu” có kích thước nhỏ gọn, chi phí sản xuất không tốn kém và đặc biệt là có thể tấn công mục tiêu theo nhóm.


Với việc công nghệ chế tạo máy bay không người lái đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, “Châu chấu” chính là một “ứng cử viên” đầy hứa hẹn của cuộc chiến tranh tự động hóa trong tương lai. Nếu thành công, dự án này sẽ tiết kiệm ngân sách đáng kể cho quân đội Mỹ.

"Đàn châu chấu" tấn công mục tiêu theo nhóm.


Xem video máy bay không người lái "Châu chấu" tấn công mục tiêu:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Hoàng Trang (theo CNN)