07:19 30/07/2017

Hải quân Mỹ in tàu ngầm công nghệ 3D

Hải quân Mỹ vừa cho ra đời một mẫu tàu ngầm bằng công nghệ in 3D tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge và sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2019.

Mẫu tàu ngầm Hải quân được in 3D.

Chiếc tàu ngầm 3D được thiết kế theo mẫu tàu ngầm chuyên chở lính đặc nhiệm SEAL (SDV) trong những chiến dịch đặc biệt.

Để tạo ra một mẫu vỏ tàu dài 10 mét với 6 khoang bằng vật liệu sợi carbon, đội ngũ thiết kế đã phải sử dụng tới công nghệ in BAAM, từng được dùng để in chiếc xe hơi 3D đầu tiên trên thế giới. 

Thông thường, chi phí tạo ra một chiếc SDV là từ 600.000 – 800.000 USD với thời gian đóng tàu kéo dài từ 3 – 5 tháng. Nhưng nhờ có công nghệ BAAM, đội ngũ chế tạo đã tiết kiệm chi phí sản xuất lên tới 90% và chỉ mất 4 tuần để hoàn thiện. (Xem video dưới đây)



Sau khi hoàn thiện phần vỏ tàu ngầm mẫu, bước tiếp theo sẽ là tạo ra một phiên bản kín nước và phải trải qua chương trình chạy thử nghiệm trong bể tạo sóng ở Carderock – cơ sở kiểm tra các điều kiện mà tàu và tàu ngầm sẽ gặp phải ở ngoài đại dương. Nếu tất cả các bước trên đều đảm bảo an toàn, mẫu tàu ngầm này sẽ được đưa vào sử dụng sớm nhất trong năm 2019. 

Xuân Chi/Báo Tin Tức