12:22 31/12/2014

Hải quân Malaysia tìm thấy ván trượt khẩn cấp của máy bay QZ8501

Một trong ba chiếc tàu của Malaysia tham gia chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay QZ8501 của Hãng hàng không AirAsia đã tìm thấy một chiếc ván trượt khẩn cấp của máy bay này.

Ngày 31/12, một trong ba chiếc tàu của Malaysia tham gia chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay QZ8501 của Hãng hàng không AirAsia đã tìm thấy một chiếc ván trượt khẩn cấp của máy bay này.

Tư lệnh Hải quân Malaysia, Đô đốc Abdul Aziz Jaafar cho biết lực lượng tìm kiếm và cứu hộ của Malaysia đã tìm thấy chiếc ván trượt có thể thổi phồng lên để sơ tán hành khách khỏi máy bay nhanh chóng. Ông Jaafar đã đăng trên trang Twitter hai bức ảnh hải quân Malaysia đang giữ chiếc ván trượt trên boong tàu.
Malaysia đã triển khai 3 tàu hải quân và 3 máy bay tham gia chiến dịch tìm kiếm ngay sau khi chiếc máy bay bị nạn một ngày. Hiện các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc AirAsia Tony Fernandes bày tỏ hy vọng lực lượng tìm kiếm và cứu hộ có thể nhanh chóng xác định được vị trí máy bay QZ8501 bị rơi dưới biển Java. Ông đánh giá cao Cơ quan tìm kiếm cứu hộ quốc gia Indonesia (Basarnas) đứng đầu chiến dịch tìm cứu cứu hộ chung với sự tham gia của Malaysia và Singapore.

Tính đến chiều 31/12, đã có 7 thi thể nạn nhân của chiếc máy bay AirAsia mất tích được tìm thấy, trong đó có 4 nam và 3 nữ.

Chiếc máy bay Airbus A320-200, mang số hiệu QZ8501 của AirAsia chở 162 hành khách và phi hành đoàn, đã rơi xuống Biển Java, Indonesia, khi đang trên hành trình từ Surabaya đến Singapore sáng 28/12. Các hành khách trên chuyến bay gồm 149 người Indonesia, 3 người Hàn Quốc, 1 người Singapore, 1 người Malaysia và 1 người Anh. Phi hành đoàn gồm 6 người Indonesia và 1 người Pháp. Đến thời điểm này, hy vọng tìm được người sống sót là rất mong manh.


TTXVN/ Tin tức