Ngày 14/11, tại Công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HITC), đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Chi cục Hải quan khu vực III đã tổ chức ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống ma túy tại địa bàn quản lý của chi cục.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân chia sẻ, trong những năm qua, tình hình buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các chất ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi và khó lường, đặc biệt tại các cửa khẩu, cảng biển - những tuyến trọng điểm về xuất nhập khẩu hàng hóa. Ông Trần Văn Quân cũng đã biểu dương các cơ quan, lực lượng chức năng của thành phố nhất là lực lượng hải quan trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy.
Theo ông Trần Văn Quân, để xây dựng Hải Phòng thành “thành phố không ma túy”, thành phố bình yên và đáng sống, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 đã ban hành Nghị quyết về “Xây dựng Hải Phòng thành thành phố không ma túy”. Nghị quyết nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, sự phối hợp chặt chữ của các ngành và sự tham gia của toàn dân để tiếp tục kiềm chế, chặn đứng, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời, tổ chức phòng ngừa từ sớm từ xa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn thành phố dưới mọi hình thức; quyết tâm không để Hải Phòng là trở thành địa bàn sản xuất, trung chuyển ma túy.
Trong thời gian tới, Hải Phòng phấn đấu 100% các địa phương triển khai kế hoạch xây dựng “địa bàn không ma túy”; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý giáo dục người nghiện và sau cai nghiện; ngăn chặn, triệt phá các đường dây, tụ điểm ma túy, kiên quyết không để hình thành “điểm nóng”; tăng cường tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong nhà trường, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp, xây dựng được nhiều phong trào bài trừ ma túy và cần triển khai các phong trào dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú để tạo sức “đề kháng” trong nhân dân đối với ma túy.
Hải Phòng cũng ứng dụng sáng tạo, có hiệu quả khoa học, kỹ thuật, công nghệ nhất là công nghệ thông tin, công nghệ số vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, quản lý người nghiện…. nhằm góp phần làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo môi trường an toàn, địa bàn lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ cuộc sống cho nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân cũng đề nghị các lực lượng chức năng như: Công an, Hải quan, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng cần rà soát lại quy chế phối hợp để ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và tạo môi trường lành mạnh cho hoạt động thương mại, đầu tư phát triển.
Ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III, phát biểu tại lễ ra quân.
Cũng tại lễ phát động, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III Trần Mạnh Cường đề nghị lực lượng hải quan cần sử dụng tối đa các trang thiết bị hiện đại được ngành trang cấp như máy soi container, máy soi hành lý, máy phát hiện ma túy, chó nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, bắt giữ có hiệu quả đảm bảo bắt đúng, bắt trúng, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động xuất, nhập khẩu khác. Lực lượng kiểm soát hải quan cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình địa bàn, kiên quyết không để hình thành điểm nóng về ma túy tại khu vực cảng; làm trong sạch địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan khu vực III.
Ông Trần Mạnh Cường cũng yêu cầu các hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, biên phòng, cảnh sát biển, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, logistics… để chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III cũng kêu gọi các cán bộ, công chức hải quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vực đạo đức nghề nghiệp, danh dự của ngành hải quan, cùng hành động vì một môi trường cảng biển an toàn, trong sạch, không ma túy.
Đội kiểm soát hải quan nhận nhiệm vụ tại lễ ra quân.
Theo ông Lê Đình Hạnh, Đội trưởng Đội kiểm soát hải quan, Chi cục Hải quan khu vực III, trong thời gian, Chi cục đã phố hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá 46 vụ án ma túy, bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ tang vật là 1,94 kg ma túy đá, 17,97 kg ma túy tổng hợp, 8,83 kg heroin, 750 kg ketamine, trên 303 kg cocain và 0,28 kg nước vui…
Để chủ động phòng, chống ma túy, trong thời gian tới, Chi cục Hải quan khu vực III sẽ tăng cường công tác thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan, xây dựng cơ sở dữ liệu rủi ro về ma túy theo từng tuyến, loại hình; tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần… Lực lượng hải quan cũng tăng cường trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy từ trung ương xuống địa phương; tăng cường công tác giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, cảnh báo cho các doanh nghiệp về thủ đoạn lợi dụng xuất nhập khẩu để cất giấu ma túy; tăng cường hợp tác quốc tế với hải quan các nước và các tổ chức như UNODC, WCO trong kiểm soát ma túy xuyên biên giới.
Diễn tập, sử dụng máy soi container, chó nghiệp vụ, máy phát hiện ma túy cầm tay và một số trang thiết bị chuyên dùng của lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ lô hàng container có cất giấu ma túy.
Ngay sau lễ phát động, Chi cục Hải quan khu vực III đã diễn tập, sử dụng máy soi container, chó nghiệp vụ, máy phát hiện ma túy cầm tay và một số trang thiết bị chuyên dùng của lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ lô hàng container có cất giấu ma túy.