11:11 05/11/2019

Hải quân cứu tàu cá Phú Yên hỏng máy cùng 6 ngư dân trôi dạt trên biển

Thiếu tá Ngô Xuân Trung, Chính trị viên tàu 788, Hải đoàn 129 (đóng tại thành phố Vũng Tàu), thuộc Quân cảng Sài Gòn cho biết: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 4/11, tàu cá PY 92359 TS do ông Hồ Hòa (sinh năm 1991) trú ở Khu phố Bạch Đằng, phường 6, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân trên tàu đã được tàu 788 của Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cứu nạn, lai dắt về đến đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) an toàn.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 3/11, trong lúc tàu cá PY 92359 TS đang hành nghề câu cá ngừ đại dương trên vùng biển Trường Sa cách đảo Sinh Tồn về phía Bắc 7 hải lý, đã xảy ra sự cố hỏng hộp số máy chính. Dù đã nỗ lực khắc phục sửa chữa nhưng không thành nên tàu bị sóng gió xô đập, trôi dạt trên biển trong điều kiện thời tiết đang bị ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới.

Nhận được thông tin từ thuyền trưởng Hồ Hòa qua hệ thống thông tin vô tuyến, ngay từ sáng sớm ngày 4/11, tàu 788 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đã khẩn trương cơ động tìm kiếm và triển khai phương án cứu nạn an toàn.

Lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, cán bộ chiến sĩ tàu 788 đã cứu nạn, lai dắt tàu cá PY 92359 TS về đến đảo Sinh Tồn. Do điều kiện thời tiết trên biển đang ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên tàu cá PY 92359 TS chưa thể vào âu tàu Sinh Tồn để khắc phục sửa chữa.

Hiện, cán bộ, chiến sĩ trên tàu 788 đã động viên các ngư dân; tổ chức  trực 24/24, bảo đảm an toàn cho tàu cá PY 92359 TS. Khi thời tiết cho phép, tàu 788 sẽ lai dắt tàu cá PY 92359 TS vào âu tàu Sinh Tồn, để các thợ sửa chữa tìm phương án khắc phục sự cố.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)