02:19 13/02/2015

Hải Phòng và Than Quảng Ninh cạnh tranh ngôi đầu

Do chỉ hơn kém nhau 1 điểm, lại cùng đang có phong độ cao, nên cuộc đấu giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh được đánh giá là trận cầu “đinh” của vòng 8.

Chiều 14/2 sẽ diễn ra trận derby vùng Đông Bắc giữa 2 đội bóng láng giềng là Hải Phòng và Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2015 trên sân Lạch Tray.

Đây là trận đấu tâm điểm của vòng đấu này, bởi chủ nhà đang đứng thứ 3, còn đội khách giữ ngôi nhì bảng, và đội nào giành chiến thắng sẽ leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trận đấu giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh hứa hẹn sẽ rất quyết liệt. Ảnh: baoquangninh.com.vn


Đây là trận đấu của 2 đội bóng đã thâu tóm gần hết những danh hiệu của tháng 1. HLV Trương Việt Hoàng (Hải Phòng) nhận danh hiệu HLV xuất sắc, trong khi Quảng Ninh đã giành tới 3 danh hiệu: Đội bóng xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất và Hội CĐV xuất sắc nhất tháng.

Do chỉ hơn kém nhau 1 điểm, lại cùng đang có phong độ cao, nên cuộc đấu giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh được đánh giá là trận cầu “đinh” của vòng 8.

Dù mất nhiều cầu thủ giỏi và bị đánh giá rất thấp hồi đầu mùa, nhưng Hải Phòng đã khiến cho cả V-League 2015 phải ngạc nhiên khi có chuỗi 6 trận bất bại. Họ đang thể hiện sức mạnh bằng lối chơi phòng ngự - phản công rất sắc sảo. Hải Phòng đang là đội duy nhất toàn thắng trên sân nhà.

Trong khi đó, Than Quảng Ninh đang có được thành tích cực kỳ ấn tượng và xếp trên Hải Phòng với 1 điểm nhiều hơn. Thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đang tạo nên bất ngờ và khiến cho những đối thủ phải nể phục.

Quảng Ninh đang toàn thắng cả 3 trận trên sân khách, trong đó có trận thắng thuyết phục trước ĐKVĐ B.Bình Dương. Ở trận đấu chiều 14/2 trên sân Lạch Tray, đội bóng đất Mỏ quyết tâm giành 3 điểm trước đội bóng láng giềng để tiếp tục bay cao trên BXH.

Quảng Ninh đã có sự đầu tư mạnh mẽ ở mùa giải này. Quảng Ninh cũng là đội đã lôi kéo khá nhiều cầu thủ giỏi của Hải Phòng. Trận đấu này sẽ có sự trở về của những gương mặt từng một thời khoác áo đội bóng đất Cảng, đó là Trọng Nghĩa, Bật Hiếu, Văn Việt và mới nhất là Quang Hải. Những cầu thủ này đang ngày càng thi đấu chắc chắn trong màu áo mới.

Lần trở về này, họ rất muốn chứng tỏ khả năng của mình. Cũng rất có thể họ sẽ khiến các CĐV và những người làm bóng đá ở đất Cảng phải tiếc nuối vì đã để những cái tên ấy ra đi.

Giờ nhìn Quảng Ninh thi đấu, người ta thấy có khá nhiều nét giống với đội Hải Phòng trước đây, nhất là sự nhiệt huyết và cống hiến, điều mà ngay đội bóng đất Cảng những mùa gần đây cũng thấy nhạt dần.

Trận đấu này cũng đáng chú ý khi Hải Phòng đang thăng hoa bằng sự tỏa sáng của cặp tiền đạo ngoại người Jamaica, đặc biệt là Stevens. Trong khi đó, Than Quảng Ninh đang chơi ấn tượng với sự tỏa sáng của nội binh Quang Hải. Cả hai cầu thủ trên đều đang cùng có 5 bàn thắng mùa này.

Một màn “đọ súng” đáng chờ đợi. Hơn nữa, trận đấu này, đội nào giành chiến thắng sẽ leo lên dẫn đầu BXH, bởi trận đấu giữa đội đầu bảng Bình Dương và Hà Nội T&T được lùi lại đến ngày 3/4, do Hà Nội T&T bận thi đấu AFC Champions League.

Than Quảng Ninh đang tỏ ra lép vế ở lịch sử đối đầu. Tại V-League 2014, đội bóng đất Mỏ thua cả 2 trận trước Hải Phòng (thua 1 - 2 trên sân khách và 0 - 3 trên sân nhà).

Cuộc đối đầu giữa đội toàn thắng trên sân nhà với đội toàn thắng trên sân khách đáng chờ đợi này sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 14/2. Trận đấu này được Đài truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp trên kênh Bongda TV.

Sau loạt trận vòng 8, V-League tạm nghỉ để đội tuyển U23 thi đấu vòng loại Giải vô địch U23 châu Á Qatar 2016 (từ ngày 23 - 31/3 tại Malaysia). V-League sẽ trở lại từ ngày 3/4 với trận đấu cuối cùng vòng 8 giữa đội B.Bình Dương và Hà Nội T&T trên sân Gò Đậu (Bình Dương).


Lê Sơn