03:09 26/03/2021

Hải Phòng truy vết các trường hợp liên quan ca mắc COVID-19 từ Campuchia về

Sáng 26/3/2021, Hải Phòng công bố kết quả xét nghiệm đối với 2 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 đi từ Campuchia về Hải Phòng.

Theo đó, N.T.T. (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và Đ.T.T.P (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) âm tính với virus SARS-CoV-2. Bước đầu xác định 19 trường hợp F1 đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Ngay trong đêm lệnh phong tỏa đã được thực hiện tại Bệnh viện quốc tế Vinmec Hải Phòng. Ảnh: An Đăng /TTXVN
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng tiêu độc ngay trong đêm tại Bệnh viện quốc tế Vinmec Hải Phòng. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chú thích ảnh
 Các trường hợp có tiếp xúc và liên quan đến bệnh nhân nghi lây nhiễm đã được di chuyển đến khu vực cách ly. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chú thích ảnh
Khách sạn Pari ở số 2/8A Lê Hồng Phong, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, nơi Đ.T.T.P và N.T.T lưu trú, được phong tỏa chặt chẽ.  Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN
Chú thích ảnh
Khách sạn Pari ở số 2/8A Lê Hồng Phong, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, nơi Đ.T.T.P và N.T.T lưu trú, được phong tỏa chặt chẽ. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức