Ngày 27/3, Công ty Điện lực Hải Phòng đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2026. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và chung tay bảo vệ môi trường.
Lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2026.
Năm 2026, Chiến dịch Giờ Trái Đất mang thông điệp “Sáng tạo xanh -Tương lai xanh” với mục tiêu hướng tới tiết kiệm đổi mới, sáng tạo trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả, hướng tới một tương lai phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, phát triển kinh tế xanh.
Hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2026, Công ty Điện lực Hải Phòng đã in ấn, cấp phát băng rôn cho các Đội quản lý điện lực khu vực; in 80.000 tờ rơi về tiết kiệm điện phát cho khách hàng; thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng và hệ thống truyền thanh ở các địa phương. Trong thời gian diễn ra sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất (20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28/3), Công ty đã vận động cán bộ, công nhân viên và khách hàng thực hiện tắt bớt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết.
Ông Nguyễn Hữu Hưởng - Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng cho biết, thời gian qua, công ty đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm; đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng quản lý, vận hành hệ thống điện theo hướng hiện đại, an toàn và hiệu quả, góp phần giảm áp lực hệ thống điện và bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh.
Công ty đã tăng cường tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm thông qua nhiều hình thức đa dạng như truyền thông trên báo chí, mạng xã hội, hệ thống tin nhắn chăm sóc khách hàng, cũng như phối hợp với chính quyền địa phương, trường học và doanh nghiệp để lan tỏa thông điệp với nội dung thiết thực, dễ áp dụng như: tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng điều hòa ở mức nhiệt hợp lý, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, ưu tiên các thiết bị tiết kiệm năng lượng…
Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp sản xuất, Điện lực Hải Phòng cũng khuyến khích tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), tối ưu hóa kế hoạch sản xuất nhằm giảm tải cho hệ thống điện trong giờ cao điểm.
Lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2026.
Cụ thể, Công ty Điện lực Hải Phòng đã làm việc, kí biên bản thoả thuận với 22.689 khách hàng, sản lượng cam kết tiết kiệm là trên 173 triệu kWh, bằng 120,59% so với năm 2025. Đối với điều chỉnh phụ tải, Công ty đã ký thỏa thuận với 966 khách hàng với tiềm năng tiết giảm là trên 329 MW. Đối với dịch chuyển phụ tải, Công ty đã ký thỏa thuận với 663 khách hàng với tổng công suất thỏa thuận là 273 MW.
Cùng đó, Công ty cũng đã làm việc với một số khách hàng lớn có khả năng điều chỉnh nhanh công suất trong các trường hợp khẩn cấp như: Xi măng Hoàng Thạch, Hòa Phát, Tân Hà Kiều, Tân Nguyên, Xi măng Hải Phòng, Xi măng Chinfon, thép Việt Nhật, thép Việt Ý… có thể dịch chuyển hoặc ngừng sản xuất trong thời gian ngắn để đáp ứng công suất phân bổ, không phải dừng khẩn cấp với dự kiến điều chỉnh tiết giảm là 334 MW khi có thông báo trước từ 2 đến 24 giờ tùy đặc tính dây chuyển sản xuất của mỗi khách hàng. Công ty cũng đã ký thỏa thuận với 149 khách hàng sẽ huy động máy phát điện diesel sẵn có để phát điện hòa lới hoặc sử dụng tại chỗ khi hệ thống điện rơi vào tình huống cấp bách với tổng công suất các máy phát là trên 72 MVA.
Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng, việc tiết kiệm điện không nên chỉ dừng lại ở hình thức hoặc tại một số thời điểm mà người dân cần nâng cao ý thức, thay đổi thói quen tiêu dùng thường xuyên không những giảm chi phí sinh hoạt hàng ngày mà còn góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển kinh tế xanh.
Là thành phố có nền kinh tế đứng thứ 3 cả nước (sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh), Hải Phòng đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh và tiết kiệm điện chính là yếu tố quan trọng trong chuyển dịch năng lượng. Lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng khẳng định, với sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp, công ty sẽ cung ứng điện an toàn, tin cậy phục vụ cho đời sống và sản xuất, giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường.
Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Hải Phòng chuẩn bị đạp xe tuyên truyền cho sự kiện trên các tuyến phố chính của thành phố.
Năm 2025, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hải Phòng đạt trên 17,4 tỷ kWh, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Các chỉ số độ tin cậy tiếp tục được quản lý, quản trị theo phương thức tối ưu về thời gian, số lần cắt điện và phạm vi mất điện, chỉ số Saidi (chỉ số thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối), Saifi (chỉ số thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối) lần lượt giảm 22,1%, 38,9% so với năm 2024.
Hệ thống lưới điện Hải Phòng hiện có đường dây 110kV với chiều dài trên 1.008km; 64 trạm biến áp 110kV với 126 máy biến áp với tổng công suất là 6.212 MVA; 2 trạm biến áp trung gian với 2 máy biến áp có tổng công suất là 8,5 MVA. Hiện thống lưới điện có 12.250 trạm biến áp phân phối với 13.122 máy biến áp với tổng công suất 7.920 MVA. Đường dây trung áp có tổng chiều dài là hơn 6.273km. Đường dây hạ thế 0,4kV có tổng chiều dài là hơn 10.646 km.
Ngay sau lễ phát động, các cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Hải Phòng đã tổ chức đi bộ hưởng ứng và đạp xe diễu hành tuyên truyền về tiết kiệm điện trên một số tuyến phố chính của thành phố.