01:18 06/01/2021

Hải Phòng tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 6/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng họp bàn biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới và khen thưởng Đoàn cán bộ y tế chi viện cho thành phố Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hải Phòng phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam nhấn mạnh, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến rất phức tạp, xuất hiện nhiều biến thể có khả năng bám dính cao hơn trước, đã tồn tại ở một số trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam theo đường chính ngạch.

Để tiếp tục duy trì và làm tốt hơn công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời tiến hành phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 đến toàn thể nhân dân.

Các địa phương phải phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly người nhập cảnh tại các cơ sở cách ly tập trung, bảo đảm cách ly tập trung đủ 14 ngày và đủ thời gian theo dõi y tế sau cách ly tập trung theo quy định; tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng.

Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép và các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Lực lượng Công an chính quy ở cấp xã phát động phong trào quần chúng, huy động mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở, đề nghị mỗi người dân, từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư chủ động phát hiện, khai báo về các trường hợp nhập cảnh trái phép. Lực lượng Công an cơ sở sẽ bị xử lý nghiêm nếu không kiểm soát được các trường hợp di biến động, để xảy ra dịch COVID-19 trên địa bàn.

Lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, không chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Nhân dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định, hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội. Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các tổ chức, đơn vị, khu dân cư, các nơi có nguy cơ cao như siêu thị, nhà ga, sân bay, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy. Các trường hợp vi phạm, trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm cần phải xử lý nghiêm. Trường hợp phát hiện ca mắc bệnh phải thần tốc truy vết, áp dụng ngay các biện pháp cần thiết, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho các cá nhân đã xung kích, tình nguyện, lên đường tham gia hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã khen thưởng 33 cán bộ y tế xung phong chi viện cho Đà Nẵng phòng, chống dịch COVID-19 từ 5/8 đến hết tháng 9/2020. Trong thời gian chi viện, 22 bác sĩ, điều dưỡng làm việc tại Bệnh viện Hòa Vang, cùng bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Hòa Vang điều trị cho trên 200 bệnh nhân COVID-19 và 11 cán bộ y tế hỗ trợ điều trị, chăm sóc y tế tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Thời điểm đó, thành phố Hải Phòng là đơn vị đầu tiên chi viện cho Đà Nẵng cả về nhân lực, chi phí và khẩu trang y tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam đánh giá cao tinh thần xung phong của Đoàn cán bộ y tế chi viện cho Đà Nẵng; đồng thời đề nghị, thời gian tới, các bác sĩ, điều dưỡng tiếp tục phát huy tinh thần phòng, chống dịch hiệu quả, đảm bảo sự an toàn cho thành phố.

Đến thời điểm này, Hải Phòng là thành phố duy nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương chưa có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Kiểm soát dịch bệnh tốt là một trong những yếu tố giúp kinh tế thành phố tiếp tục phát triển với mức tăng trưởng đạt trên 11%, thu nội địa đạt trên 32.000 tỷ đồng.

Minh Thu (TTXVN)