08:10 17/08/2012

Hải Phòng, Quảng Ninh khẩn cấp ứng phó với bão

Theo dự báo, trưa nay 17/8, bão số 5 sẽ vào Vịnh Bắc bộ; chiều và tối nay sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng và có cường độ tăng thêm 1 cấp so với dự báo ngày hôm qua.

Sáng 17/8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tiếp tục có Công điện số 34, đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 5. 

 

Ban chỉ đạo cũng đã cử đoàn công tác đến tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão.

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo bão số 5 trưa 17/8 sẽ vào Vịnh Bắc bộ, chiều và tối nay sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng và có cường độ tăng thêm 1 cấp so với dự báo ngày hôm qua.

 

Đây là cơn bão mạnh và còn có thể có diễn biến phức tạp, để chủ động đối phó với diễn biến của bão, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng cần thực hiện nghiêm túc Công điện số 04 về cơn bão số 5 của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; khẩn trương kêu gọi các tàu, thuyền đang hoạt động trong vịnh Bắc Bộ, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng vào nơi trú, tránh; hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tại bến và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng, bè, ao đầm nuôi trồng thủy sản.

 

Chủ động cấm biển, không cho tàu cá, tàu du lịch, các phương tiện vận tải ra khơi; tổ chức sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm trên các đảo, khu vực ven biển; không để người trên các tàu và lồng bè tại nơi neo đậu; chỉ đạo chằng chống nhà cửa để đảm bảo an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

 

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm Kiếm cứu nạn, Bộ đội Biên phòng các tỉnh tuyến biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng thông báo, hướng dẫn cho 33.166 phương tiện với 31.874 người đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Bên cạnh đó cũng chuẩn bị sẵn sàng l ực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

 

 

Thanh Tuấn