02:21 06/02/2015

Hải Phong: Liên tiếp bắt nhiều vụ buôn bán ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an Hải Phòng thông báo đã bắt 2 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 5 đối tượng và thu giữ 1 kg ma túy đá cùng một số tang vật liên quan.

Ngày 6/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an Hải Phòng thông báo đã bắt 2 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 5 đối tượng và thu giữ 1 kg ma túy đá cùng một số tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, PC47 phát hiện đường dây chuyên buôn bán ma túy từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn vận chuyển về Hải Phòng để tiêu thụ ở các tỉnh khác. PC47 cùng công an huyện An Dương, Hải Phòng phát hiện đối tượng cầm đầu đường dây này là Phạm Hữu Tiến, sinh năm 1987, tại xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Tiến đã từng có 2 tiền án. Giúp sức đắc lực cho Tiến là Phạm Phương Đại, sinh năm 1978 ở An Đồng, An Dương, Hải Phòng.

Sau khi thu thập tài liệu, hồi 15 giờ 30 phút, ngày 5/2, tại trạm thu phí Quán Toan, xã An Hưng, huyện An Dương, các đơn vị trên đã bắt Phạm Hữu Tiến và Phạm Phương Đại về hành vi vận chuyển buôn bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1 kg ma túy tổng hợp (ma túy đá), 1 xe ô tô cùng các tang vật liên quan. Khám xét nhà Tiến, cơ quan công an thu giữ 29,65 gam ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 15,79 gam cần sa, 1 khẩu súng quân dụng, 69 viên đạn. Cao Thị Huyền Hoa, sinh năm 1987 là vợ Tiến, cũng bị bắt giữ.

Ngày 5/2, tại quán cà phê Chapi, PC47 bắt quả tang Đỗ Văn Mười, sinh năm 1981, tại xã Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 0,18 gam heroin, 0,42 gam ma túy tổng hợp, 1 xe máy. Mở rộng điều tra, PC47 bắt giữ Lương Văn Đông, sinh năm 1973, tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

TTXVN/ Tin Tức