Sự hòa quyện giữa những giá trị nghệ thuật chất lượng cao và hơi thở đời sống thường nhật khơi mở cho thành phố Cảng một sức sống mới, giàu bản sắc, phóng khoáng và hội nhập.
Hòa nhạc mang tên “Những miền âm thanh - Realms of Sound,” diễn ra vào tối 29/8/2026 tại Nhà hát Hoa Phượng (Hải Phòng). Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN
Từ "Những miền âm thanh"
Nối tiếp chuỗi chương trình nghệ thuật chất lượng từng được tổ chức thành công tại Nhà hát Hoa Phượng, đêm hòa nhạc "Những miền âm thanh" diễn ra vào cuối tháng 8 vừa qua tiếp tục đánh dấu bước khởi đầu cho sự hợp tác giữa Hội Nhạc cổ điển Việt Nam và UBND thành phố Hải Phòng. Sự kiện góp phần cụ thể hóa chủ trương đưa Hải Phòng trở thành "Thành phố Âm nhạc" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; đồng thời là hướng đi thiết thực hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và lan tỏa thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc tạo điều kiện để mỗi học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều biết một loại nhạc cụ.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam, âm nhạc cổ điển là di sản văn hóa của nhân loại, đồng thời cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao đời sống tinh thần, bồi đắp và nuôi dưỡng những giá trị thẩm mỹ, hình thành nguồn nhân lực sáng tạo cho xã hội. Với truyền thống văn hóa, khát vọng phát triển và sự quan tâm sát sao của lãnh đạo thành phố, Hải Phòng hoàn toàn có thể trở thành một điểm đến có bản sắc về văn học nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng trong khu vực Đông Bắc của Tổ quốc.
Tham dự đêm hòa nhạc, bạn Quang Anh (27 tuổi, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) chia sẻ, được trực tiếp lắng nghe những giai điệu cổ điển sâu lắng ngay tại không gian trang trọng Nhà hát Hoa Phượng là trải nghiệm mới mẻ với thế hệ trẻ. Âm nhạc hàn lâm vốn tưởng như khó tiếp cận nay lại trở nên gần gũi, chạm đến cảm xúc, khơi gợi trong chúng em nguồn cảm hứng lớn để tìm hiểu và thêm yêu nghệ thuật.
Với bước khởi đầu tốt đẹp, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam mong muốn tiếp tục đồng hành cùng thành phố trên nhiều lĩnh vực: Đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên âm nhạc, đưa những phương pháp giáo dục âm nhạc tiên tiến đến với nhà trường và cộng đồng; phối hợp và xã hội hóa để có thể tổ chức các chương trình biểu diễn định kỳ, đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời tăng cường quảng bá, giao lưu quốc tế và kết nối các nghệ sĩ, dàn nhạc trong và ngoài nước đến với thành phố trong tương lai.
"Hội Nhạc cổ điển Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong xây dựng các festival âm nhạc, lễ hội âm nhạc và những sự kiện nghệ thuật quy mô, góp phần tạo nên sản phẩm văn hóa đặc sắc, thúc đẩy du lịch, kinh tế sáng tạo và nâng cao vị thế của Hải Phòng trên bản đồ văn hóa trong nước và quốc tế", Tiến sĩ Nguyễn Văn Thân chia sẻ.
Sức hút đa sắc của văn hóa Hải Phòng hôm nay bắt nguồn từ một nền tảng lịch sử sâu dày và tư duy mở rộng không gian phát triển. Chia sẻ về bước chuyển mình của thành phố Cảng, ông Phạm Xuân Thanh, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, việc hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hoàn toàn phù hợp thực tiễn lịch sử, hợp lòng dân, tạo dư địa mở ra không gian văn hóa rộng lớn cho một Hải Phòng mới. Văn hóa Hải Phòng vừa hội tụ bề dày ngàn năm văn hiến của vùng đất Xứ Đông xưa, vừa mang tinh thần lao động cần cù, năng động, đi đầu trong khát vọng vươn ra biển lớn và chủ động tiếp thu tinh hoa nhân loại. Đây chính là nguồn lực nội sinh quan trọng để Hải Phòng bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố Cảng, công nghiệp hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu, thành phố văn minh và thân thiện tầm cỡ khu vực.
Đến bản sắc phóng khoáng, hội nhập
Người dân và du khách tham quan và thưởng thức các món ăn đặc trưng tại phố đi bộ, ẩm thực dêm của Hải Phòng. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN
Nếu "Những miền âm thanh" nuôi dưỡng tâm hồn bằng các giá trị nghệ thuật hàn lâm, không gian phố đi bộ và ẩm thực đêm lại chào đón người dân và du khách bằng nhịp sống gần gũi, sôi động. Đây là hoạt động cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế ban đêm theo Nghị quyết số 11 ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, góp phần đưa không gian trung tâm đô thị thành địa chỉ văn hóa - ẩm thực - giải trí về đêm mang dấu ấn riêng Hải Phòng.
Phố đi bộ vừa là nơi thưởng thức món ngon, vừa đóng vai trò sản phẩm du lịch đô thị đặc sắc kết nối tinh hoa văn hóa Xứ Đông với tinh thần hội nhập hiện đại. Việc phát triển mô hình này vào các tối thứ sáu và thứ bảy hằng tuần (từ 18 giờ 30 phút đến 22 giờ, địa điểm tại Quảng trường Nhà hát thành phố, đường Quang Trung, đường Trần Hưng Đạo) đã kéo dài thời gian lưu trú, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy các ngành dịch vụ và góp phần đóng góp trực tiếp vào thành công của Đề án xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố âm nhạc cùng Đề án tổng thể phát triển du lịch thành phố. Đặc biệt, hệ thống wifi miễn phí dải trung tâm cùng bản đồ số ẩm thực trên ứng dụng Smart Hải Phòng ra mắt ngày 26/8/2026 tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trải nghiệm nhịp sống về đêm an toàn, văn minh.
Hòa chung dòng người nhộn nhịp tại không gian phố đi bộ và ẩm thực vào tối thứ Bảy (ngày 5/9) vừa qua, chị Nguyễn Thị An đến từ Hạ Long, thành phố Quảng Ninh cho biết, không khí ở đây sôi động, náo nhiệt, rất văn minh, cởi mở. Các món ăn đặc trưng của đất Cảng đều rất ngon và đậm đà hương vị. Việc tra cứu bản đồ số qua ứng dụng thông minh giúp gia đình chị dễ dàng tìm kiếm quán ăn và khám phá thành phố về thuận tiện.
Theo Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung, phát huy giá trị giao lưu ẩm thực vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân, vừa góp phần bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là nền văn hóa Xứ Đông, tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm quảng bá hình ảnh thành phố ra quốc tế. Đây là điểm hẹn lý tưởng để người dân trải nghiệm các món ăn đặc trưng, giúp du khách khám phá một Hải Phòng mộc mạc, sâu lắng nhưng cũng đầy thân thiện, cởi mở và giàu sức sống. Qua đó, những nét đẹp văn hóa gắn liền với ẩm thực đất Cảng tiếp tục được gìn giữ, làm mới và lan tỏa mạnh mẽ.
Kinh tế ban đêm không chỉ là hoạt động vui chơi, giải trí đơn thuần mà còn là một phần của kinh tế dịch vụ. Việc khai thác hiệu quả kinh tế ban đêm góp phần sử dụng tốt hơn không gian đô thị, kéo dài thời gian trải nghiệm của khách du lịch, tạo thêm việc làm, mở rộng hoạt động kinh doanh và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến; đồng thời thúc đẩy sức sáng tạo của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Qua đó, góp phần vào thành công của các Đề án như: Đề án "Xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố âm nhạc", Đề án “Tổng thể phát triển du lịch thành phố"...
Định hướng cho chặng đường phát triển, người đứng đầu UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu, các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để vận hành không gian phố đi bộ và ẩm thực đêm an toàn, văn minh, chú trọng tuyệt đối đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và chất lượng phục vụ. Thành phố kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp, nghệ nhân, đầu bếp cùng người dân chung tay xây dựng thương hiệu ẩm thực thành phố Cảng theo hướng chuyên nghiệp, bền vững; đồng thời mạnh dạn đổi mới, ứng dụng công nghệ số để đưa bản sắc văn hóa vươn tới những thị trường rộng lớn hơn.