06:21 05/06/2020

Hải Phòng hòa TP Hồ Chí Minh với tỷ số 0 - 0 trên sân nhà

Ngày 5/6, Sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) tiếp tục với trận đấu vòng 3, lượt đi Giải bóng đá vô địch quốc gia - LS 2020 (V.League 2020) giữa hai Câu lạc bộ Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chú thích ảnh
Một pha tranh bóng giữa cầu thủ hai bên. 

Sau nhiều ngày nghỉ do dịch COVID-19, lượng khán giả đến với trận đấu này có phần đông đúc hơn. Khán đài A và quá nửa khán đài B Sân vận động Lạch Tray đã được điền đầy bởi màu áo đỏ truyền thống của đội bóng đất Cảng. 

Bước vào trận đấu này, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khá hứng khởi sau khi vượt qua SHB Đà Nẵng để có mặt ở tứ kết Cúp Quốc gia 2020. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được nhận định là đặt mục tiêu có điểm, thậm chí là thắng để có ngôi đầu bảng. Mục tiêu này dường như dễ thực hiện bởi Hải Phòng thời điểm này không còn được đánh giá cao như những mùa giải trước.

Ở mùa giải 2019, sân Lạch Tray chứng kiến hai trận thua của Hải Phòng trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cả ở Cúp Quốc gia và V.League. Cùng với đó, Hải Phòng cũng đang trải qua cuộc khủng hoảng sau trận thua 1-3 trước Đồng Tháp, đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất và bị loại ngay từ vòng loại Cúp Quốc gia 2020.

Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã có cuộc đôi công khá quyết liệt. Tuy nhiên suốt trận đấu, cả đội khách lẫn chủ sân đều có lối chơi rời rạc. Việc kết nối giữa các tuyến dường như là một câu đố không có lời giải của cả hai đội. Với kết quả không bàn thắng, hai đội chia nhau điểm trong không khí thất vọng của khán giả trên sân. 

Với kết quả này, Hải Phòng tạm đứng vị trí thứ thứ 4 trong bảng xếp hạng, còn Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu bảng.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc  (TTXVN)