Để Hải Phòng đạt mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2026, các doanh nghiệp trong các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp tiếp tục giữ vai trò then chốt.
Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các doanh nghiệp tại những khu vực này khẩn trương trở lại sản xuất sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chủ động điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, đóng góp thiết thực vào mục tiêu chung của thành phố.
Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo Công ty TNHH Chế tạo máy Citizen Việt Nam cắt băng khánh thành nhà máy mở rộng giai đoạn 4 tại Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng.
Hòa chung khí thế thi đua sản xuất đầu năm, trong sáng 24/2, Công ty TNHH Chế tạo máy Citizen Việt Nam long trọng tổ chức Lễ khánh thành nhà máy mở rộng giai đoạn 4 tại Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng. Ông Hirotaka Maruyama, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chế tạo máy Citizen Việt Nam cho biết, doanh nghiệp được thành lập từ năm 2005 với nhiệm vụ sản xuất các chi tiết đúc, bộ phận quan trọng trong ngành máy công cụ. Việc đưa nhà máy mới vào hoạt động sẽ góp phần củng cố nền tảng công nghiệp, thực hiện mục tiêu doanh thu 100 tỷ Yên theo kế hoạch trung hạn của Tập đoàn Citizen, đồng thời đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của thành phố Hải Phòng theo kỳ vọng.
Công ty TNHH Chế tạo máy Citizen Việt Nam là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đầu tư vào Khu công nghiệp Nomura (cũ), nay là Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng. Sau gần 30 năm phát triển, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng (thuộc Công ty cổ phần Khu công nghiệp quốc tế Hải Phòng) đã đạt tỷ lệ lấp đầy 98% với 50 dự án, chủ yếu đến từ Nhật Bản. Đầu năm 2025, Khu công nghiệp được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1709/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng giai đoạn 2. Dự án có quy mô 197,16 ha, tổng vốn đầu tư 2.782,72 tỷ đồng, định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái.
Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, tặng quà đầu năm tại Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng.
Ông Nguyễn Năng Dân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khu công nghiệp quốc tế Hải Phòng cho biết, dự án đã được khởi công ngày 19/12/2025. Hiện doanh nghiệp đang phối hợp chặt chẽ với địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng hạ tầng, phấn đấu sớm đón các dự án vào đầu tư sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của thành phố.
Cũng trong sáng 24/2, trong chuyến thăm, kiểm tra, đôn đốc sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp, ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng cần đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu trong quý II/2026 hoàn thiện các điều kiện cần thiết, tạo thuận lợi cho các dự án tiếp cận và triển khai đầu tư. Thành phố, trực tiếp là Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, đã và đang rà soát, lược bỏ, rút ngắn nhiều thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp xây dựng, sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp.
Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu.
Theo ông Lê Trung Kiên, năm 2025, quy mô GRDP của Hải Phòng đạt hơn 730.000 tỷ đồng (tương đương gần 30 tỷ USD), tăng trưởng 11,81%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% trong năm 2026, thành phố đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm. Trong cơ cấu GRDP, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 44,4%, cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của lĩnh vực công nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất trong các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp nói riêng đối với tăng trưởng chung của thành phố.
Đến nay, Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò cực tăng trưởng công nghiệp của khu vực phía Bắc với hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng. Toàn thành phố hiện có khoảng 40 khu công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích hơn 11.200 ha; cùng 79 cụm công nghiệp với diện tích xấp xỉ 4.000 ha. Theo quy hoạch đến năm 2030, Hải Phòng định hướng phát triển 69 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 18.900 ha, từng bước mở rộng quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư.
Ngày 12/2/2026, thành phố Hải Phòng tiếp tục đón tin vui khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 288/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng với quy mô khoảng 5.300 ha, tạo nền tảng thể chế mới để thu hút các dự án công nghệ cao, logistics và dịch vụ hiện đại. Song song với đó, thành phố đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục quy hoạch, phân khu và cơ chế đặc thù cho Khu kinh tế ven biển phía Nam với quy mô khoảng 20.000 ha.
Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, tặng quà đầu năm tại Hải quan Khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng.
Về hạ tầng, nhiều dự án đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và khởi công, trong đó có Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 (gần 600 ha), Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng khu B và 4 cụm công nghiệp với tổng quy mô gần 180 ha. Các khu công nghiệp hiện hữu duy trì hoạt động ổn định, tỷ lệ lấp đầy cao, tiếp tục thu hút mạnh dòng vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất, chế biến và công nghệ cao. Việc đồng bộ về pháp lý, hạ tầng và cơ chế ưu đãi đang tạo động lực để hệ thống khu kinh tế - công nghiệp Hải Phòng phát triển bền vững, hiện đại, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.