Với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố và các cơ quan liên quan, Hải Phòng đã đạt những kết quả tích cực trong thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Bá Công chia sẻ thông tin cho báo chí về tình hình Hải Phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 12 diễn ra chiều 26/12.
Đây là thông tin được cung cấp tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 12 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức chiều 26/12.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, toàn thành phố hiện có 788 tàu cá. Đến nay, tất cả các tàu cá đều đã được đăng ký và cấp giấy phép khai thác, được làm sạch dữ liệu, đối soát trên VNeID và cập nhật lên hệ thống phần mềm quản lý nghề cá Quốc gia VNFishbase và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Trên địa bàn thành phố không còn tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Bá Công cho biết: "Nhận thức và trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ được nâng cao, tiếp đó là sự chuyển biến trong tư duy và ý thức chấp hành của bà con ngư dân. Trước kia, bà con ngư dân chưa có thói quen ghi nhật ký khai thác trên biển thì nay việc này đã khắc phục”.
Cùng với công tác quản lý đội tàu, tuyên truyền, cấp phép, công tác xử lý vi phạm được các lực lượng cùng với chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, chủ động, hiệu quả. Theo thống kê, từ 20/12/2024 đến ngày 9/12/2025, lực lượng chức năng đã xử lý 183 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 2,6 tỷ đồng. Vi phạm chủ yếu là mất kết nối thiết bị giám sát hành trình.
Theo ông Vũ Bá Công, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng sẽ phối hợp với Công an thành phố, lực lượng Cảnh sát biển cùng các xã, phường, đặc khu tiếp tục tuyên truyền về luật thủy sản, các khuyến cáo của EC, đặc biệt là Nghị quyết số 04 ngày 1/6/2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về hướng dẫn một số quy định của Bộ Luật hình sự đối với một số hành vi vi phạm về IUU. Đồng thời, tăng cường giám sát chặt chẽ tàu cá và tăng cường tuần tra trên biển; tiếp tục hướng dẫn cho chủ tàu cá hoàn thiện hồ sơ để được cấp các loại giấy tờ theo quy định. Đôn đốc các chủ tàu cá liên hệ các cơ sở đăng kiểm để gia hạn đăng kiểm theo quy định; giám sát chặt chẽ sản lượng thủy sản qua cảng, truy xuất nguồn gốc trên hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) .
Hiện nay, tất cả các tàu cá của Hải Phòng được đăng ký và cấp giấy phép khai thác, được làm sạch dữ liệu, đối soát trên VnID và cập nhật lên hệ thống phần mềm quản lý nghề cá Quốc gia VN-Fishbase và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân xã, phường, đặc khu nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 27/10/2025 về Hành động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định trên địa bàn thành phố (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố quản lý chặt chẽ, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển nắm chắc toàn bộ tàu cá không đủ điều kiện đi hoạt động, kiên quyết không cho rời bến đi hoạt động khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm khai thác IUU.
Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu xác minh, xử lý dứt điểm tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) khi có phát sinh; tiếp tục rà soát, thành lập “Tổ tự quản tàu thuyền an toàn” tại địa phương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố, đảm bảo an ninh, an toàn cho ngư dân đi biển và giúp các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quốc gia. Các địa phương triển khai thực hiện ký cam kết đối với các chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá nghiêm túc thực hiện quy định về chống khai thác IUU.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cũng đang tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Đề án khai thác thủy sản bền vững. Trước đó, năm 2020, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ đặc thù cho ngư dân thành phố. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục sửa đổi và ban hành Nghị định mới để hỗ trợ, tiếp sức cho ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần đưa ngành thủy sản của thành phố phát triển bền vững.