04:14 17/04/2026

Hải Phòng chủ động, tự tin hội nhập với ‘sức mạnh mềm’

Với vị thế của thành phố cửa ngõ quốc tế, vì vậy, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 59-NQ/TW), người dân Hải Phòng có thêm nhiều kỳ vọng về vị thế của thành phố Cảng trên bản đồ thế giới.

Chú thích ảnh
Quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) gồm 367 hòn đảo lớn nhỏ, lung linh sắc màu với những bãi biển cát trắng mịn có làn nước sâu trong vắt có thể nhìn tận đáy. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch số 103/KH-UBND về hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng năm 2026 nhằm cụ thể hóa những nội dung quan trọng về hội nhập quốc tế của thành phố Cảng theo tinh thần của Nghị quyết số 59-NQ/TW và chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về Nghị quyết này.

Một nội dung được đặc biệt chú trọng là Hải Phòng tăng cường quảng bá thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quốc tế, nghiên cứu xây dựng chiến lược thu hút các chương trình ca nhạc quốc tế, buổi biểu diễn của nghệ sĩ nước ngoài đến thành phố, gắn với thực hiện Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc giai đoạn 2026- 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Bà Ngô Thị Hà, phường An Phong, Hải Phòng có chồng là người Trung Quốc. Chồng bà tới Việt Nam thành lập doanh nghiệp từ 15 năm trước. Hiện vợ chồng bà Hà đang quản lý các doanh nghiệp chuyên về sản xuất giày xuất khẩu. Bà chia sẻ, Nghị quyết số 59 - NQ/TW và các chương trình hành động, kế hoạch triển khai của thành phố đã góp phần tạo nên niềm tin, khát vọng lớn lao hơn đối với những người sinh sống, làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài. Bà đặc biệt tâm đắc với nội dung về đẩy mạnh hội nhập kinh tế và văn hóa trong đó có xây dựng khu thương mại tự do với nhiều chính sách ưu tiên cho doanh nhân nước ngoài. Kế hoạch hành động của thành phố cũng nhấn mạnh yếu tố giao lưu văn hóa quốc tế với điểm nhấn là xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc.

Với đề án thành phố âm nhạc, bà Ngô Thị Hà đặc biệt ấn tượng với các buổi biểu diễn tại Nhà hát Hoa Phượng. Đây là công trình nghệ thuật tiêu biểu của thành phố Hải Phòng trong kỷ nguyên mới, mở ra một chương mới trong đời sống văn hóa, nghệ thuật của thành phố - nơi những thanh âm tinh hoa sẽ ngân vang nơi khát vọng sáng tạo được chắp cánh, nơi bản sắc văn hóa được giữ gìn, phát huy, trở thành điểm tựa để vươn tới tương lai. Bà kỳ vọng, các chương trình hợp tác của thành phố với các trung tâm nghệ thuật lớn trong nước, quốc tế sẽ sớm trở thành hiện thực, góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác văn hóa giữa Hải Phòng với quốc tế, giới thiệu tinh hoa văn hóa của người đất Cảng, trong đó có hát Đúm, hát Ca trù đến với bạn bè thế giới.

Theo Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng Bùi Ngọc Hải, Nghị quyết số 59-NQ/TW đã nhấn mạnh yêu cầu phải “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế”. Thông qua hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa quốc tế và hợp tác với các tổ chức quốc tế, hình ảnh Hải Phòng đã từng bước được quảng bá rộng rãi như một trung tâm công nghiệp - cảng biển năng động của Việt Nam và khu vực.

Thời gian qua, thành phố đã phối hợp tổ chức hơn 30 chương trình ngoại giao văn hóa, tuần lễ phim quốc tế, triển lãm nghệ thuật và giao lưu văn hóa với các đối tác quốc tế; hỗ trợ 192 đoàn báo chí quốc tế đến tác nghiệp, góp phần lan tỏa hình ảnh về vùng đất, con người và tiềm năng phát triển của Hải Phòng tới bạn bè thế giới

Từ thực tiễn hoạt động đối ngoại của Hải Phòng có thể thấy rằng mạng lưới đối ngoại chính là một kênh truyền thông đối ngoại hiệu quả, bền vững, có độ tin cậy cao. Mạng lưới này bao gồm các địa phương quốc tế có quan hệ hợp tác với Hải Phòng; cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam; tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ nước ngoài; hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp FDI. Các chương trình ngoại giao văn hóa như Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, giao lưu văn hóa quốc tế, tuần lễ phim và triển lãm nghệ thuật đã trở thành những kênh truyền thông đối ngoại hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh Hải Phòng là một thành phố năng động, cởi mở và hội nhập.

Đặc biệt, việc Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới cũng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Hải Phòng trên bản đồ du lịch và di sản toàn cầu. Đây không chỉ là một giá trị về du lịch mà còn là một tài sản truyền thông đối ngoại có ý nghĩa chiến lược, góp phần nâng cao nhận diện quốc tế của thành phố.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng Bùi Ngọc Hải đề xuất xây dựng hệ sinh thái thông tin đối ngoại số của thành phố. Bên cạnh đó, Hải Phòng cần tiếp tục khai thác hiệu quả các kênh truyền thông từ hệ thống cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, địa phương kết nghĩa và cộng đồng doanh nghiệp FDI để lan tỏa thông tin về Hải Phòng ra cộng đồng quốc tế. Đây là những kênh truyền thông có độ tin cậy cao và có khả năng tiếp cận trực tiếp tới các nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và đối tác tiềm năng.

Hải Phòng hiện có quan hệ hợp tác với 31 địa phương quốc tế, giao thương với hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hiện có gần 70 tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký địa bàn hoạt động tại Hải Phòng.

Minh Thu (TTXVN)