10:15 19/10/2011

Hai ôtô khách đâm nhau, 10 người thương vong

Sáng nay, 19/10, tại km 1447+500 thuộc địa phận thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, hai xe ôtô chở khách đã đâm vào nhau, làm 2 hành khách tử vong và 8 hành khách khác bị thương

Sáng nay, 19/10, tại km 1447+500 thuộc địa phận thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, hai xe ôtô chở khách đã đâm vào nhau, làm 2 hành khách tử vong và 8 hành khách khác bị thương.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa, xe 37N-6798 do Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1978, trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển theo hướng Bắc Nam với tốc độ không phù hợp khi vào đoạn đường cong, đồng thời bị che khuất tầm nhìn nên đã tông vào xe 47L-5055, do Trần Quang Tiến (sinh năm 1972, trú tại thành phố Ban Mê Thuột, Đắk Lắk) điều khiển, đang chuyển hướng xe và cũng thiếu quan sát.

Hành khách chết tại hiện trường là Nguyễn Hùng (sinh năm 1978, trú tại huyện Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk); người thứ hai chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1964, trú tại thành phố Plâyku, tỉnh Gia Lai).

Tám hành khách bị thương đã được lực lượng chức năng và người dân xung quanh nơi xảy ra tai nạn đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, trong đó có 2 người bị thương nặng, chưa rõ danh tính. Số người bị thương còn lại đều thường trú tại Đắk Lắk, trong đó có cả lái xe Trần Quang Tiến.

Đến trưa cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hiền, 35 tuổi, một trong số các nạn nhân đã hồi phục sức khỏe và xuất viện.

Sau vụ tai nạn, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã cử đại diện đến thăm hỏi, hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thiệt mạng, 1 triệu đồng cho mỗi hành khách bị thương./.



Tiên Minh