Hungary và Slovakia có kế hoạch khởi kiện Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến kế hoạch REPowerEU nhằm từng bước loại bỏ việc nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Liên bang Nga.
Vào ngày 26/1, Hội đồng Liên minh châu Âu thông báo khối đã chính thức thông qua một quy định nhằm loại bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt từ Nga, bao gồm cả khí đốt vận chuyển qua đường ống và khí thiên nhiên hóa lỏng - LNG. (Trong ảnh: Giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi. Ảnh: AFP/TTXVN)
Báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 27/1 dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Hungary và người đồng cấp Slovakia cho biết hai quan chức này cho rằng kế hoạch REPowerEU nhằm từng bước loại bỏ việc nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Liên bang Nga làm tổn hại đến lợi ích quốc gia của họ.
Trong một bài viết trên nền tảng mạng xã hội X ngày 26/1, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto viết: “Hungary sẽ tiến hành hành động pháp lý trước Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu ngay khi quyết định về REPowerEU được công bố chính thức. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để yêu cầu hủy bỏ quyết định này”.
“Kế hoạch REPowerEU dựa trên một thủ thuật pháp lý, trình bày một biện pháp trừng phạt dưới dạng một quyết định chính sách thương mại nhằm né tránh yêu cầu đồng thuận”, Ngoại trưởng Szijjarto nói thêm.
Sau đó, ông Szijjarto cho rằng việc ngăn Hungary nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Liên bang Nga sẽ gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của nước này và đẩy chi phí năng lượng đối với các hộ gia đình Hungary lên cao.
Bộ Ngoại giao Slovakia cũng thông báo sẽ kháng cáo quyết định này lên Tòa án EU, trong đó Ngoại trưởng Juraj Blanar lập luận rằng khối này phải bảo đảm một quá trình chuyển đổi “công bằng, thực tế và bền vững về mặt xã hội cho tất cả các quốc gia thành viên”, đồng thời không thể áp đặt các chính sách phớt lờ “những khả năng thực tế và hoàn cảnh cụ thể của từng quốc gia”.
Không giáp biển và có chung đường biên giới với Ukraine, hai nước Slovakia và Hungary từ lâu đã phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt của Liên bang Nga.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban, đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và Thủ tướng Slovakia Robert Fico là những người phản đối mạnh mẽ nhất việc cắt đứt các mối liên kết năng lượng với Liên bang Nga.
Theo quy định của EU, trước ngày 1/3/2026, các nước thành viên của khối này phải chuẩn bị kế hoạch quốc gia để đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt và xác định những thách thức tiềm tàng trong việc thay thế khí đốt của Liên bang Nga. (Trong ảnh: Cơ sở khai thác dầu ở Izhevsk, gần Ural, Liên bang Nga. Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Vào ngày 26/1, Hội đồng Liên minh châu Âu thông báo khối đã chính thức thông qua một quy định nhằm loại bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt từ Nga, bao gồm cả khí đốt vận chuyển qua đường ống và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).
Hội đồng EU cho biết quy định này là một cột mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu REPowerEU nhằm chấm dứt sự phụ thuộc của EU vào năng lượng của Liên bang Nga.
Theo thông báo, 27 quốc gia thành viên EU đã chính thức phê chuẩn quy định về việc chấm dứt dần nhập khẩu khí đốt của Liên bang Nga vào EU. Các quy định mới cũng bao gồm các biện pháp tăng cường giám sát hiệu quả và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.
Lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực sau 6 tuần kể từ khi quy định có hiệu lực. Các hợp đồng hiện có sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp. Cách tiếp cận từng bước này sẽ hạn chế tác động đến giá cả và thị trường. Lệnh cấm hoàn toàn sẽ có hiệu lực đối với nhập khẩu khí LNG từ đầu năm 2027 và đối với nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ mùa Thu năm 2027.
Các vi phạm quy định mới có thể dẫn đến mức phạt ít nhất 2,5 triệu euro (2,96 triệu USD) đối với cá nhân và ít nhất 40 triệu euro đối với công ty, tương đương ít nhất 3,5% tổng doanh thu hằng năm trên toàn thế giới của công ty hoặc 300% doanh thu giao dịch ước tính.
Trước ngày 1/3/2026, các nước EU phải chuẩn bị kế hoạch quốc gia để đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt và xác định những thách thức tiềm tàng trong việc thay thế khí đốt của Liên bang Nga. Để đạt được mục tiêu đó, các công ty sẽ phải thông báo cho các cơ quan chức năng và Ủy ban châu Âu (EC) về bất kỳ hợp đồng khí đốt nào còn lại với Liên bang Nga. Các nước EU vẫn nhập khẩu dầu mỏ của Liên bang Nga cũng sẽ phải đệ trình kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung.
Trong trường hợp tuyên bố tình trạng khẩn cấp và nếu an ninh nguồn cung bị đe dọa nghiêm trọng ở một hoặc nhiều quốc gia EU, Ủy ban châu Âu có thể tạm đình chỉ lệnh cấm nhập khẩu trong tối đa 4 tuần.
Quy định này sẽ có hiệu lực một ngày sau khi công bố trên Công báo của EU, và sẽ được áp dụng trực tiếp tại tất cả các quốc gia thành viên EU.
Ủy ban châu Âu (EC) cũng dự định đề xuất luật nhằm loại bỏ dần việc nhập khẩu dầu mỏ từ Liên bang Nga vào cuối năm 2027.