01:11 07/01/2019

Hai người Mỹ đầu quân khủng bố IS bị bắt trên chiến trường Syria

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông báo trong số 5 tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) ngoại quốc vừa bị bắt giữ ở miền Đông Syria có hai tên là công dân Mỹ. 

Chú thích ảnh
Zaid Abed al-Hamid (trái) và Warren Christopher Clark (phải) được cho là hai công dân Mỹ chiến đấu cho IS tại Syria. Ảnh: SDF Press

Theo hãng Fox News, hai người Mỹ được xác định là Warren Christopher Clark từng sống tại Houston (tên thánh chiến là Abu Mohammad al-Ameriki) và Zaid Abed al-Hamid (tên thánh chiến là Abu Zaid al-Ameriki).

Hồi tháng 2/2018, kênh NBC News đưa tin Clark là một trong số những người Mỹ nộp hồ sơ cho tổ chức IS nhằm gia nhập hàng ngũ khủng bố này. 

Trung tá Hải quân Sean Robertson - một phát ngôn viên tại Lầu Năm Góc – trả lời Fox News: “Chúng tôi đã nhận được thông tin về việc những người được cho là công dân Mỹ hiện bị giam giữ vì chiến đấu cho IS. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể xác nhận thông tin trên tại thời điểm này. Vụ việc đang được điều tra”.  

Mustafa Bali, người phát ngôn của SDF thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng ba tay súng thánh chiến ngoại quốc còn lại bao gồm một người Ireland và hai người Pakistan. Các phần tử này bị bắt trong chiến dịch “Bão Jazeera” của lực lượng vũ trang trên nhằm giải phóng những khu vực cuối cùng bị IS chiếm giữ tại Syria.  

Cùng lúc đó, hãng BBC đưa tin phiến quân IS ngày 6/1 đã phóng một quả tên lửa vào khu vực miền Đông Syria làm hai lính đặc nhiệm Anh trọng thương. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết hai binh sĩ này thuộc liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu, đã được trực thăng đưa tới bệnh viện điều trị.

Hoàng Trang/Báo Tin tức