10:12 18/10/2022

Hai ngư dân gặp nạn được tàu cá Bình Định đưa vào bờ an toàn

Ngày 18/10, tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn cho biết, 2 ngư dân Khánh Hòa bị nạn trên biển được tàu cá Bình Định đưa vào bờ an toàn.

Chú thích ảnh
Hai ngư dân Khánh Hòa gặp nạn được tàu cá Bình Định cứu nạn, bàn giao cho Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn. Ảnh: bienphong.com.vn

Trước đó, tối 17/10, tàu cá do ông Trương Văn Phú (38 tuổi, ở thành phố Quy Nhơn) làm thuyền trưởng, có số hiệu BĐ 91153 TS, công suất 700 CV đã đưa 2 ngư dân trên tàu cá của Khánh Hòa gặp nạn cập Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn) an toàn. Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn đã làm thủ tục tiếp nhận và bàn giao cho người nhà.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 14/10, tàu cá KH 97768 TS (hành nghề lưới rê, công suất 535 CV, gồm 4 lao động, do ông Trần Duy Khánh 38 tuổi làm chủ kiêm thuyền trưởng) và tàu cá KH 90971 TS (hành nghề lưới rê, công suất 400 CV, gồm 4 lao động, do ông Võ Tiền, 36 tuổi, ở Đại Lãnh, Vạn Giã, Khánh Hòa làm thuyền trưởng) cùng xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phong Hòn Rớ, Nha Trang, Khánh Hòa ngày 4/10.

Khi đang đánh bắt hải sản tại tọa độ 120 38’N - 1100 54’E, cách bờ biển Nha Trang khoảng 100 hải lý về hướng Đông Bắc,  2 tàu bị giông lốc, sóng đánh nước tràn vào phương tiện làm chết máy, chìm hoàn toàn. Đến 12 giờ cùng ngày, tàu cá của ông Trương Văn Phú đánh bắt gần đã đến tiếp cận cứu vớt 8 ngư dân trên 2 tàu cá.

Đến 18 giờ ngày 15/10, sáu ngư dân đã được tàu cá Phú Yên đưa vào bờ. Còn ông Trần Duy Khánh, thuyền trưởng tàu cá KH 97768 TS cùng 1 thuyền viên ở lại tìm kiếm ngư lưới cụ sau đó mới được tàu cá BĐ 91153 TS đưa về Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn.

Sỹ Thắng (TTXVN)