01:22 24/01/2012

Hai ngày tết, ba vụ cháy lớn

Trong 2 ngày Tết, Hà Nội đã xảy ra 3 vụ cháy lớn làm một người tử vong và thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân là do người dân bất cẩn trong khi thắp hương

Ngày 24/1, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết: Trong 2 ngày Tết đã xảy ra 3 vụ cháy lớn làm một người tử vong và thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu cho thấy hỏa hoạn xảy ra là do người dân bất cẩn trong khi thắp hương, bát hương bốc hỏa thiêu rụi bàn thờ, đồ thờ tự…

Cụ thể là vụ cháy xảy ra tại ban ngoại khu vực hậu cung của đình Giáp Ngọc, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông Hoàng Tiến Xã - thủ từ trực đình Giáp Ngọc phát hiện và hô hoán, nhân dân báo Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông đến dập tắt. Tuy nhiên, hỏa hoạn đã làm cháy rụi sập thờ, cửa võng và khung của ban ngoại, ban chung, ban thượng, đồ thờ bằng gỗ, 2 hoành phi, 2 bộ bát bửu, trị giá 100 triệu đồng. Nguyên nhân do sơ xuất trong quá trình thắp hương thờ cúng (bốc cháy bát nhang).

Tối mùng Một Tết (23/1) , tại phòng cho thuê trọ của chị Nguyễn Minh Nguyệt (SN 1978, ở tổ 5, phường Bồ Đề, quận Long Biên) đã xảy ra cháy. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã dập tắt kịp thời. Nguyên nhân do anh Lê Bá Chiến (SN 1980) là người thuê trọ thắp hương rồi đi vắng.

Hỏa hoạn cũng đã "viếng thăm" nhà xưởng của Công ty DELTA (đang thi công công trình cho tập đoàn VINCOM) ở ngõ 13, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai; làm cháy rụi 600 m2 lán trại của công nhân, làm 1 người tử vong. Sở Cảnh sát PCCC Thành phố phối hợp Công an quận Hoàng Mai đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.


P.A