05:15 26/05/2011

Hai ngày, 3 học sinh ở Hà Nội chết đuối

Hồi 13 giờ 30 ngày 23/5, tại bãi nổi xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, người dân phát hiện 2 học sinh nữ bị chết đuối. Qua xác minh của cơ quan công an, hai nạn nhân là Nguyễn Thị Hiền, 18 tuổi, trú ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín và Nguyễn Thị Luyến, 18 tuổi, trú ở xã Tân Minh, cùng huyện.

Hồi 13 giờ 30 ngày 23/5, tại bãi nổi xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, người dân phát hiện 2 học sinh nữ bị chết đuối. Qua xác minh của cơ quan công an, hai nạn nhân là Nguyễn Thị Hiền, 18 tuổi, trú ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín và Nguyễn Thị Luyến, 18 tuổi, trú ở xã Tân Minh, cùng huyện. Cả hai đều đang học lớp 12A2 Trường THPT Lý Tử Tấn. Các em rủ nhau ra bãi sông Hồng chơi, do bị trượt chân ngã xuống nước dẫn đến chết đuối.

Trước đó, vào hồi 11 giờ ngày 22/5, cháu Nguyễn Hoàng Anh, 12 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Phong Vân, xã Phong Vân, huyện Ba Vì cùng bạn ra tắm sông. Không may, cháu Hoàng Anh bị chết đuối tại khu vực bên sông xóm Bãi, thôn Tân Phong, xã Phong Vân.

S.N