07:10 23/07/2011

Hai miền Triều Tiên nhất trí nỗ lực nối lại đàm phán sáu bên

Trong cuộc gặp hiếm hoi bên lề Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) ở Bali (Inđônêxia) ngày 22/7, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của CHDCND Triều Tiên Ri Yong-Ho và người đồng cấp Hàn Quốc Wi Sung-Lac đã nhất trí cùng nỗ lực để sớm tái khởi động đàm phán sáu bên.

Trong cuộc gặp hiếm hoi bên lề Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) ở Bali (Inđônêxia) ngày 22/7, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của CHDCND Triều Tiên Ri Yong-Ho và người đồng cấp Hàn Quốc Wi Sung-Lac đã nhất trí cùng nỗ lực để sớm tái khởi động đàm phán sáu bên.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Ri Yong-Ho (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc Wi Sung-Lac tại cuộc gặp ngày 22/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, ông Ri Yong-Ho cho biết: “Hai bên nhất trí cùng nỗ lực để tái khởi động cơ chế đàm phán sáu bên càng sớm càng tốt”. Ông Wi Sung-lac thì khẳng định: "Hai bên đã có cuộc thảo luận mang tính xây dựng và hiệu quả nhằm nối lại các cuộc đàm phán sáu bên bị gián đoạn từ tháng 12/2008, tiến tới một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân”.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà đàm phán hạt nhân hai miền Triều Tiên trong gần 3 năm qua. Nhân dịp này, hai bên cũng đề cập đến khả năng Ngoại trưởng Triều Tiên Pak Ui-Chun và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Sung Hwan sẽ có cuộc gặp bên lề ARF tại Bali.

Hải An