08:23 10/08/2011

Hai miền Triều Tiên đấu pháo

Ngày 10/8 đã xảy ra hai vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên ở khu vực biên giới tranh chấp trên biển Hoàng Hải.

Ngày 10/8 đã xảy ra hai vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên ở khu vực biên giới tranh chấp trên biển Hoàng Hải.

Khói bốc lên từ đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc sau trận pháo từ phía CHDCND Triều Tiên hồi tháng 11/2010. Ảnh: Internet.


Tân Hoa xã dẫn nguồn tin Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, lúc 19 giờ 46 phút (giờ địa phương), CHDCND Triều Tiên bắn hai quả đạn pháo về phía Đường ranh giới phía bắc (NLL) và một trong hai quả đạn pháo này đã rơi xuống gần đường biên giới tranh chấp với Hàn Quốc. Đến 20 giờ 02 (giờ địa phương), lực lượng hải quân Hàn Quốc đóng trên đảo Yeonpyong đã đáp trả lại bằng 3 loạt pháo tự hành K-9.

Trước đó, vào lúc 13 giờ cùng ngày, Triều Tiên đã bắn 3 quả pháo về phía khu vực tranh chấp và một quả trong số này rơi gần NLL. Khoảng một giờ sau, hải quân Hàn Quốc cũng bắn trả 3 quả đạn pháo.

Tuy nhiên, JCS cho biết chưa xác định được các loạt pháo của Triều Tiên có vượt qua NLL hay không.

Các cuộc đấu pháo trên diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc hủy cuộc tập trận chung giữa hai nước, dự kiến diễn ra từ ngày 16-26/8.

Trước đó, hồi tháng 11/2010, hai bên cũng đã đấu pháo ở khu vực đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc, làm 4 người Hàn Quốc thiệt mạng và quan hệ hai miền càng trở nên căng thẳng.

Lê Hải