01:20 01/01/2019

Hai mẹ con du khách Việt trong vụ khủng bố ở Ai Cập bị sang chấn tâm lý nặng

Hai nạn nhân của vụ khủng bố tại Ai Cập được đưa về điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh vào 17 giờ 30 ngày 1/1 là hai mẹ con. Theo các bác sĩ, tuy tình trạng sức khỏe đã ổn định nhưng cả hai đều bị sang chấn tâm lý, sợ hãi và lo âu.

Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện là người mẹ 58 tuổi và người con 22 tuổi. PGS.TS.BS Bùi Hồng Thiên Khanh, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết: Xét về tình trạng, các vết thương do sức ép và các mảnh kim loại ở người mẹ nhiều và nặng hơn, người mẹ có xuất hiện tình trạng mất cảm giác ở vết thương vùng đùi. Hiện các bác sĩ đang tích cực chăm sóc vết thương, theo dõi hồi phục cũng như sẽ tiến hành cho tập vật lý trị liệu sau này.

Chú thích ảnh
Cả hai nạn nhân trong vụ nổ bom tại Ai Cập được đưa từ sân bay Tân Sơn Nhất thẳng về bệnh viện.  

“Hiện tại tình hình sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn đang rất lo âu, sợ hãi. Các bác sĩ vẫn đang phải dùng thêm nhiều kỹ thuật để xác định thêm các tổn thương của bệnh nhân. Các tổn thương vẫn còn phù nề”, đại diện khoa cấp cứu bệnh viện cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Tuy sức khỏe ổn định nhưng cả hai đều bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng.

Các bác sĩ bệnh viện cho biết: Bên cạnh việc huy động các phương tiện hiện đại để chẩn đoán các vết thương cũng như điều trị tích cực cho bệnh nhân, đơn vị tâm lý lâm sàng của bệnh viện cũng sẽ phối hợp giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi tâm lý. Vì ngoài tổn thương thực thể, các bệnh nhân còn có các tổn thương về tinh thần ở mức độ nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận được thông tin bệnh nhân sẽ tiếp tục điều trị tại Bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo tập trung các nguồn lực, huy động các bác sĩ giỏi nhất của nhiều chuyên khoa, chuẩn bị các trang thiết bị hiện đại nhất của bệnh viện để tập trung điều trị cho bệnh nhân.

Đan Phương/Báo Tin tức