09:13 07/09/2012

Hai học sinh chết đuối và mất tích vì tắm biển

Vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 7/9, người dân đi tắm biển và gia đình em Nguyễn Huỳnh Thái Văn (15 tuổi), học sinh lớp 9, trường THCS Trần Hưng Đạo (Tp Quy Nhơn, Bình Định) đã phát hiện thi thể của em bị sóng đánh dạt vào bờ.

Vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 7/9, người dân đi tắm biển và gia đình em Nguyễn Huỳnh Thái Văn (15 tuổi), học sinh lớp 9, trường THCS Trần Hưng Đạo (TPx Quy Nhơn, Bình Định) đã phát hiện thi thể của em bị sóng đánh dạt vào bờ.

 

Em Văn bị sóng cuốn vào chiều 6/9 cùng với một bạn học khác là Võ Thành Luân (15 tuổi), trú phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích.

 

Chiều 6/9, Văn và Luân cùng 4 bạn học khác đến bờ biển khu vực gần tượng đài Chiến Thắng, thuộc phường Lê Lợi (TP Quy Nhơn) chơi bóng đá. Sau khi chơi, cả 6 em cùng xuống tắm biển, nhưng đến khoảng 18 giờ 30 phút thì các bạn còn lại không phát hiện Văn và Luân. Các bạn học đã báo cho gia đình tổ chức tìm kiếm và đến 4 giờ 30 phút ngày 7/9 mới phát hiện thi thể em Văn.

 

Tại khu vực biển Quy Nhơn hay xảy ra tình trạng chết đuối. Mới đây, Công ty môi trường đô thị thành phố Quy Nhơn đã thành lập Đội cứu bộ bờ biển. Nơi 2 học sinh trên gặp nạn gần chốt canh và trong thời gian hoạt động của Đội cứu hộ, nhưng sự việc đã không được phát hiện kịp thời.

 

 

Ly Kha