03:23 11/03/2020

Hai hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 34 đã được xét nghiệm

Tối 11/3, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho hay, hiện có 2 trường hợp đi cùng chuyến bay QR974 với bệnh nhân mắc COVID-19 có dấu hiệu sốt, ho và đã được chuyển đến bệnh viện xét nghiệm, đang chờ kết quả.

Liên quan đến bệnh nhân số 34, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP cho biết thêm, đi cùng chuyến bay với bệnh nhân này có 33 hành khách có hộ khẩu ở TP Hồ Chí Minh. Hiện Thành phố đã điều tra xác minh được 11 người, trong đó có 2 trường hợp có dấu hiệu sốt, ho và được chuyển đến bệnh viện xét nghiệm, đang chờ kết quả. 9 người còn lại đang được cách ly tại nhà. Thành phố đang tiếp tục xác minh các trường hợp còn lại.

Chú thích ảnh
Hành khách người Anh được Thành phố truy tìm đã xuất cảnh. 

Trong một diễn biến khác, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP cho biết, đối với 1 hành khách từng đi trên chuyến chuyến bay VN0054, sau khi đến Hà Nội tiếp tục đi vào TP Hồ Chí Minh vào ngày 3/3 và sáng ngày 4/3, người này xuất cảnh sang Campuchia. Đến sáng 11/3/2020, hành khách này có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua điều tra dịch tễ, tại thời điểm ở TP Hồ Chí Minh, hành khách này đã lưu trú tại một khách sạn ở Quận 1. Tại đây, hành khách này đã tiếp xúc với 56 người. Hiện 16 người đã được cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm, đã có 5 người có kết quả âm tính; 40 người còn lại đang được cách ly tại nhà.

Tối 11/3, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông cho biết, qua thông tin mới nhất từ Công an cửa khẩu, hành khách GROMAN MANTHEW JAMES KNIGHT, quốc tịch Anh, sinh năm 1988, đi trên chuyến bay VN0054, được thành phố truy tìm, đã xuất cảnh.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức