11:20 25/11/2021

Hải Dương: Thêm 60 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 25/11, Hải Dương có 60 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh, được ra viện.

Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát dịch tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (ảnh tư liệu).

Trong ngày, có 5 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới gồm: 1 trường hợp phát hiện qua giám sát cộng đồng ở huyện Cẩm Giàng và 4 trường hợp là F1 đã được cách ly trước đó. Hiện nay, tỉnh còn 253 bệnh nhân đang được điều trị và trên 20.100 trường hợp đang được cách ly.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương yêu cầu Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và các công văn của tỉnh.

Từ ngày 12/10 đến nay, Hải Dương ghi nhận 484 ca mắc COVID-19, trong đó, có 73 ca bệnh có yếu tố dịch tễ đi từ các địa phương có dịch như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hà Nội… Có 291 trường hợp là F1 của các ca bệnh này, 2 ca được phát hiện qua sàng lọc bệnh viện, 10 ca được phát hiện qua giám sát cộng đồng nguy cơ cao, 14 ca được phát hiện qua khám sàng lọc ho, sốt ở cộng đồng và 94 trường hợp ở khu phong tỏa.

Tỉnh Hải Dương đang tích cực tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19. Tính đến nay, tỉnh có khoảng 54% dân số được tiêm ít nhất 1 mũi, tương ứng với khoảng 75% dân số là người trên 18 tuổi. Từ ngày 23/11, tỉnh đã bắt đầu triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa quyết định phân bổ 316.600 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca vừa được Bộ Y tế, để cấp cho 12 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan; yêu cầu các địa phương, đơn vị tiêm hết số vaccine được cấp trước ngày 30/11.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)