03:17 26/03/2021

Hải Dương: Thêm 28 bệnh nhân mắc COVID-19 ra viện 

Chiều 26/3, tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Bệnh viện Dã chiến số 2), đại diện lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã công bố khỏi bệnh và trao giấy ra viện cho 28 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại đây, trong đó có 5 bệnh nhi và 2 người nhập viện từ ngày 29/1.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ chúc mừng bệnh nhân khỏi bệnh, được ra viện.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến số 2 nhắn nhủ người bệnh về nhà tiếp tục tuân thủ tuyệt đối quy định cách ly và thực hiện Thông điệp 5K (khử khuẩn-khẩu trang-khoảng cách-không tập trung-khai báo y tế) của Bộ Y tế. Các bệnh nhân sau khi xuất viện sẽ tiếp tục tự cách ly tại nhà dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Từ khi dịch COVID-19 đợt 3 bùng phát tại Hải Dương đến nay, Bệnh viện Dã chiến số 2 đã tiếp nhận điều trị 376 bệnh nhân mắc COVID-19. Với sự giúp đỡ trực tiếp về nhiều mặt của Bệnh viện Bạch Mai và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã điều trị khỏi cho 296 bệnh nhân, trong đó bệnh nhân cao tuổi nhất là 93 tuổi và bệnh nhi nhỏ tuổi nhất là 1 tháng tuổi. Có được kết quả này là nhờ sự cố gắng của tập thể các y, bác sĩ, nhân viên y tế, người lao động tại bệnh viện và sự hợp tác tuân thủ cách ly, điều trị của người bệnh. Đến nay, còn 80 bệnh nhân vẫn tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2.

Cũng trong ngày 26/3 tỉnh Hải Dương có thông báo sẽ dừng việc xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các lái xe và học sinh, sinh viên tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, bắt đầu từ ngày 27/3. Những trường hợp thật sự cần thiết sẽ được hướng dẫn liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (số 18 đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương).

Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cũng đã xuất bản sổ tay Tổ COVID -19 (giúp) cộng đồng nhằm hỗ trợ các Tổ giám sát và phòng chống COVID-19 tại cộng đồng để theo dõi, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch tại các thôn, khu dân cư. Sổ tay có những thông tin chủ yếu về dịch COVID-19, tóm tắt hướng dẫn những việc cần làm cho người dân khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở; quy định cách ly tại nhà, nơi lưu trú; mẫu danh sách các hộ gia đình được tổ COVID-19 cộng đồng giám sát…

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến 17h ngày 25/3, địa phương đã ghi nhận 726 trường hợp mắc COVID-19. Có 17.417 ca trong tổng số 17.557 trường hợp F1 đã hoàn thành cách đợt ly tập trung và có 84.109 ca trong tổng số 84.281 trường hợp F2 hoàn thành cách ly tại nhà, nơi cư trú. Cơ quan chuyên môn đã lấy 713.522 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Đến hết ngày 26/3, có tổng cộng 564 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hải Dương đã khỏi bệnh và được ra viện.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)