03:18 05/03/2020

Hải Dương rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm cấp cơ sở bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã

Trong 2 ngày 4 - 5/3, Đảng bộ xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành đảng bộ xã Thái Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương lựa chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong toàn tỉnh.

Các đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội có 165/167 đại biểu chính thức được triệu tập đại diện cho 278 đảng viên của toàn Đảng bộ. Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Thái Tân không họp phiên trù bị, thí điểm chủ trương bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

Đại hội đã bầu một lần đủ 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa 29 nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm cơ cấu. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) trúng cử cấp ủy đều đạt 15,3%. Đại hội cũng đã thảo luận; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy xã khóa 29 và chia tổ thảo luận, thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự Bí thư Đảng ủy xã. Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa 29 đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy xã; nghe báo cáo tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử nhân sự Bí thư Đảng ủy xã tại các tổ. Đại hội đã bầu đồng chí Hoàng Ngọc Hưởng, Bí thư Đảng ủy xã khóa 28 giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa 29 với số phiếu tập trung cao.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu chỉ đạo rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội sau đại hội điểm cấp cơ sở ở xã Thái Tân. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đề nghị, Đảng bộ xã Thái Tân cần đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực của địa phương; chỉ ra tiềm năng riêng có để tạo sự khác biệt trong việc lựa chọn các công việc có tính chất đột phá. Ngoài ra, Thái Tân cần tập trung phát triển và mở rộng vùng trồng cà rốt, dưa hấu, nhân rộng giống cây ăn quả đặc sản, nuôi cá lồng, sản xuất lúa chất lượng cao nhưng phải theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung có quy mô phù hợp, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sạch gắn với bảo vệ môi trường. Thái Tân cũng cần tiếp tục tạo điều kiện mở rộng sản xuất của Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu, phát huy vai trò của Công ty trong việc thu hút đầu tư vào địa bàn, thu hút khách du lịch.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Thái Tân cần kiên quyết, kiên trì tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Đặc biệt, phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, chăm lo xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó là làm tốt công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng cấp ủy viên, chất lượng đảng viên. 

Chú thích ảnh
Bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Nam Sách nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong 3 năm 2015-2018, Thái Tân đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Địa phương đã quy hoạch 33 vùng lúa chất lượng cao với tổng diện tích 252 ha; xây dựng vùng chuyên canh cà rốt rộng hơn 127 ha; hiện có 325 lồng cá trên sông Thái Bình, với sản lượng đạt trên 900 tấn/năm.

Về sản xuất công nghiệp, Đảng bộ xã lãnh đạo nhân dân tập trung phát triển lĩnh vực thế mạnh như sản xuất gốm sứ, may mặc, chế biến nông sản... giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở Thái Tân đạt hơn 53 triệu đồng/năm, tăng 30 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. 

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Thái Tân thực hiện tốt việc kiện toàn, tinh gọn bộ máy. Đến nay, số người hoạt động không chuyên trách của xã và của thôn đã giảm từ 47 xuống còn 20 người. Hiện cả 6 bí thư chi bộ thôn đều là trưởng thôn, trong đó có 1 bí thư chi bộ và 1 phó bí thư chi bộ là nữ. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã kết nạp được 25 đảng viên mới, vượt 5 đảng viên so với chỉ tiêu…

Chú thích ảnh
Biểu quyết Nghị quyết đại hội. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Kết thúc Đại hội, Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo đại hội điểm của tỉnh. Phát biểu tại buổi họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng biểu dương công tác tổ chức đại hội của xã Thái Tân; lưu ý sau đại hội điểm, các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy cần cập nhật, quán triệt sâu sắc văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy tới cấp cơ sở.

Các đại hội tiếp sau đại hội điểm cần tiếp tục nâng cao chất lượng Báo cáo chính trị trình đại hội như: Phải chỉ ra được hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan, nhất là vai trò của người đứng đầu; chỉ ra được tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đưa ra những chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể phù hợp tình hình thực tế của mỗi địa phương.

Trong Báo cáo chính trị, những mục tiêu, chỉ tiêu phải có tầm nhìn đến năm 2030 thì mới thể hiện khát vọng, tầm nhìn xa và công tác hoạch định chính sách, từ đó tạo động lực phấn đấu, có sức hiệu triệu đối với đảng viên và nhân dân. Báo cáo chính trị cũng nên có thêm phụ lục, bảng biểu để dễ dàng so sánh kết quả đạt được sau một nhiệm kỳ. 

Nghị quyết của Đại hội cũng phải chỉ ra những việc làm, công trình cụ thể đối với từng địa phương chứ không đặt ra mục tiêu chung chung để giữa và cuối nhiệm kỳ có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động của Đảng bộ, Ban Chấp hành.

Đối với công tác nhân sự, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng lưu ý cần khuyến khích các yếu tố nữ, cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) nhưng đặc biệt phải quan tâm đến tiêu chuẩn chính trị của cán bộ…

Mạnh Tú (TTXVN)