08:08 14/08/2020

Hải Dương phong tỏa khu phố trong vòng bán kính 250m từ quán 'Thế giới bò tươi'

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời tại 1 khu phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ công an trực tại chốt vị trí cuối đường Nguyễn Lương Bằng gần tiếp giáp với quốc lộ 5 lúc 0 giờ 20 phút ngày 14/8.

Theo đó, từ 0 giờ 00 phút ngày 14/8, tỉnh Hải Dương thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời đối với khu phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, bán kính 250m tính từ nhà hàng "Thế giới bò tươi" số 36 đường Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát tại ngã tư Ngô Quyền - Nguyễn Lương Bằng là 1 trong 6 chốt được thành phố Hải Dương lập để phong tỏa khu phố ngay trong đêm 13/8. 

Thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế tạm thời đến 0 giờ 00 phút ngày 28/8 và có thể gia hạn thêm theo điểm b, Khoản 4, Điều 9 của Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010.
Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương chủ trì, phối hợp với các sở ngành thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 đối với khu phố Ngô Quyền, bán kính 250 tính từ nhà hàng "Thế giới bò tươi".

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ công an trực tại chốt vị trí cuối đường Nguyễn Lương Bằng gần tiếp giáp với quốc lộ 5 lúc 0 giờ 20 phút.

Nhà hàng "Thế giới bò tươi" là nơi bệnh nhân 867 làm việc trong tháng 7/2020 cho đến thời điểm có các triệu chứng mệt và sau đó đi khám tại phòng khám ở Hải Dương trước khi đi khám ở bệnh viện 108 và bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội. Sau nhiều lần xét nghiệm, đến ngày 12/8, bệnh nhân này được Bộ Y tế công bố là ca bệnh thứ 867.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)