11:21 22/11/2019

Hai đội tuyển nam, nữ U22 Việt Nam lên đường dự SEA Games 30

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: Chiều 22/11, Ban huấn luyện và các cầu thủ của cả hai đội tuyển nam, nữ U22 Việt Nam cùng lên đường sang Philippines chuẩn bị tranh tài tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 năm 2019 (SEA Games 30).

Tại kỳ SEA Games 30 này, cả hội đội tuyển đều đặt mục tiêu giành Huy chương Vàng.

Huấn luyện viên Park Hang Seo mang sang Philippines 21 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn, dù theo quy định của môn bóng đá nam mỗi đội tuyển chỉ được đăng ký tối đa 20 người. Thông thường các đội bóng để thủ môn số ba ở ngoài theo diện dự phòng cho trường hợp cả hai thủ môn được đăng ký cùng bị chấn thương hoặc không thể thi đấu.

U22 nam bắt đầu tranh tài từ ngày 25/11 với các đối thủ cùng bảng B là Brunei, Lào, Indonesia, Singapore và Thái Lan. Mục tiêu giành Huy chương Vàng chính là sự mong đợi 60 năm của người hâm mộ bóng đá nước nhà; cũng như chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho toàn đội tuyển phải hoàn thành trong năm 2019.

Sau khi bay đến Manila (Philippines), U22 nam có hai buổi tập luyện vào ngày 23, 24/11 và ra quân trận đầu tiên vào ngày 25/11 với đội tuyển Brunei. Trong danh sách của đội tuyển U22 nam lần này, Huấn luyện viên Park Hang Seo điền tên hai cầu thủ quá tuổi là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng. Cả hai đều là những trụ cột của đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, đội hình U22 nam còn có những cầu thủ đầy kinh nghiệm trong đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á như: Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Linh...

Đội tuyển U22 nữ thi đấu từ ngày 26/11, cùng bảng B với các đội: Thái Lan và Indonesia. U22 nữ sẽ có trận ra quân với Thái Lan trên sân Binan (Philippines). Vượt qua vòng bảng là nhiệm vụ không khó đối với các cô gái của U22 Việt Nam, đương kim vô địch bóng đá nữ SEA Games.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, các cầu thủ nữ đang có phong độ tốt nhất, sẵn sàng bước vào thi đấu và hứa toàn đội sẽ quyết tâm giành kết quả cao nhất.

Quốc Trị (TTXVN)