Sáng 10/8, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1999, trú tại tỉnh Thanh Hóa, hiện ở thành phố Hà Nội) 4 năm tù và Nguyễn Thị Cúc (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Quảng Ninh) 9 tháng tù cùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Quang cảnh phiên tòa xét xử hai bị cáo Nguyễn Văn Hạnh và Nguyễn Thị Cúc tại Tòa án nhân dân khu vực 1 - Quảng Ninh.
Căn cứ Khoản 5 Điều 65 và Điều 55 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử quyết định hủy bỏ án treo đối với Nguyễn Thị Cúc do phạm tội mới trong thời gian thử thách, buộc bị cáo Cúc phải chấp hành hình phạt 9 tháng tù của bản án mới tổng hợp với 36 tháng tù của bản án trước đó, tổng hình phạt chung là 45 tháng tù.
Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến cuối tháng 10/2025, Nguyễn Văn Hạnh sử dụng mạng xã hội rao bán giấy khám sức khỏe, giấy ra viện giả cho những người có nhu cầu mà không cần đến cơ sở y tế. Hạnh đã chi 50 triệu đồng mua máy in, máy tính, mực in và nhiều con dấu giả mang tên Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cùng giấu tên bác sĩ. Sau đó, Hạnh thuê phòng trọ tại Hà Nội làm nơi sản xuất giấy tờ giả để bán trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát.
Để mở rộng việc kinh doanh, Hạnh đăng bài tuyển cộng tác viên, thỏa thuận thu 50.000 đồng/giấy tờ giả, số tiền chênh lệch cộng tác viên được hưởng. Đầu tháng 10/2025, Nguyễn Thị Cúc sử dụng tài khoản Facebook “Hiền Ngô” tham gia làm cộng tác viên cho Hạnh để tìm khách hàng, báo giá và nhận thông tin chuyển cho Hạnh hoàn thiện giấy tờ giả.
Hành vi phạm tội bị phát hiện từ đơn đặt mua giấy khám sức khỏe giả mang tên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh giá 250.000 đồng. Người mua sau khi chuyển cọc đã nhận thấy vi phạm pháp luật nên chủ động trình báo cơ quan Công an. Ngày 1/11/2025, tại khu vực cổng Trung tâm cấp cứu mỏ (phường Hà Tu), lực lượng chức năng kiểm tra người giao hàng, phát hiện 1 giấy khám sức khỏe nghi giả, từ đó truy xét và xác định rõ hành vi của Cúc và Hạnh.
Khám xét nơi thuê trọ của Hạnh, cơ quan Công an thu giữ toàn bộ máy móc, nhiều con dấu, mặt dấu giả và lượng lớn giấy khám sức khỏe đã đóng dấu sẵn. Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Hạnh đã làm giả 2 con dấu và 156 tài liệu (giấy khám sức khỏe, giấy ra viện), bán ra thị trường 44 giấy khám sức khỏe và 1 giấy ra viện, thu lợi bất chính hơn 6,8 triệu đồng. Nguyễn Thị Cúc giúp sức làm giả 1 giấy khám sức khỏe nhưng chưa nhận hoa hồng.
Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Thị Cúc từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 36 tháng tù cho hưởng án treo (thời gian thử thách 60 tháng) về cùng tội danh vào ngày 22/8/2025. Tuy nhiên, khi đang trong thời gian thử thách, Cúc vẫn tiếp tục tái phạm.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá toàn diện hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của các bị cáo để tuyên phạt các mức án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.