Những ngày cuối tháng 6, tại quân cảng ở phường Đông Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), những con tàu mang dòng chữ “Vietnam Coast Guard” bắt đầu nhổ neo rời bến thực hiện nhiệm vụ. Phía sau mỗi chuyến hải trình tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển là sự nỗ lực bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) trong xây dựng đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển được giao quản lý.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển được giao quản lý và đồng hành, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.
Kiên định nhiệm vụ nơi tuyến biển trọng điểm
Được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Hải đội 302, Hải đoàn 32 đảm nhiệm nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển trên vùng biển rộng lớn khu vực Nam Trung Bộ và phía Nam Tổ quốc. Những ngày đầu thành lập, đơn vị gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nơi ăn ở, sinh hoạt và điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.
Với tinh thần tự lực, tự cường, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 từng bước ổn định tổ chức, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Hải đoàn 32 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình trên biển, kịp thời tham mưu, xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đơn vị là lực lượng nòng cốt trong thực thi pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm trên biển.
Những năm qua, Hải đoàn đã tổ chức hàng trăm chuyến công tác trên biển; kiểm tra hơn 735 lượt tàu thuyền, phát hiện, xử lý hơn 187 phương tiện vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng. Đơn vị cũng tiếp nhận, điều tra, xử lý 6 vụ với 11 phương tiện có hành vi mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển; xử phạt vi phạm hành chính, phát mãi hàng hóa tịch thu sung công quỹ hơn 101,6 tỷ đồng.
Cứu hộ, cứu nạn là mệnh lệnh không lời, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32
Trong đấu tranh phòng, chống ma túy và các loại tội phạm, Hải đoàn 32 phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá 9 chuyên án, vụ án; tham gia bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm, khởi tố 2 vụ án hình sự về ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên vùng biển được giao.
Trước yêu cầu cấp thiết trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành pháp luật.
Đơn vị đã kịp thời phát hiện, lập hồ sơ các trường hợp tàu cá vi phạm, phối hợp bàn giao địa phương xử lý theo quy định; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, góp phần cùng các lực lượng chức năng thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam (IUU).
Đại tá Phạm Thanh Dần, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 32 cho biết, những kết quả đạt được là sự kế thừa từ nỗ lực, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng nặng nề, đơn vị xác định xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống trên biển là yếu tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ.
Điểm tựa của ngư dân trên biển
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, Hải đoàn 32 còn chú trọng công tác dân vận, đồng hành cùng ngư dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển.
Mỗi chuyến tàu ra khơi của đơn vị không chỉ mang theo nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền mà còn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân trong những tình huống khó khăn. Trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn, lực lượng Hải đoàn luôn duy trì trạng thái sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Chiến sĩ Hải đoàn 32 tích cực rèn luyện thể lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Trong 8 năm qua, Hải đoàn 32 đã tham gia 42 vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, cứu được 37 phương tiện cùng 376 thuyền viên gặp nạn. Những hoạt động này góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, đồng thời củng cố niềm tin của ngư dân đối với lực lượng Cảnh sát biển.
Theo Đại tá Hoàng Ngọc Thiện, Chính ủy Hải đoàn 32, bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, đơn vị luôn xác định công tác dân vận, tuyên truyền biển, đảo và hỗ trợ ngư dân là nhiệm vụ quan trọng. Các hoạt động hướng về nhân dân không chỉ góp phần giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển mà còn củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát biển với nhân dân, tạo nền tảng xây dựng thế trận lòng dân trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9001 (Hải đội 322, Hải đoàn 32) cứu nạn ngư dân của tàu cá BTh 97382 TS bị thương.
Thực hiện nhiệm vụ này, những năm qua, Hải đoàn 32 đã phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền biển, đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 208.000 lượt người; phát hơn 112.000 tờ rơi tuyên truyền; triển khai hiệu quả Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ.
Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” cũng được đơn vị duy trì thường xuyên tại nhiều địa phương ven biển. Hơn 5.100 suất quà với tổng trị giá trên 9,3 tỷ đồng đã được trao tặng các gia đình chính sách, hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh.
Những món quà thiết thực như cờ Tổ quốc, áo phao, túi thuốc y tế... không chỉ hỗ trợ người dân trong cuộc sống mà còn góp phần động viên ngư dân vững tâm sản xuất, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Đồng hành với ngư dân, lan tỏa hình ảnh, phẩm chất bộ đội cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển.
Từ hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển đến những chương trình đồng hành cùng ngư dân, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 ngày càng gần gũi với nhân dân, góp phần khẳng định vai trò nòng cốt của đơn vị trong thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
"Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, tình hình trên biển còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Hải đoàn 32 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc", Đại tá Hoàng Ngọc Thiện chia sẻ.