07:11 31/07/2026

Hai đặc phái viên Mỹ sắp có chuyến thăm lịch sử tới Kiev sau nhiều lần tới Moskva

Hai Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là các ông Steve Witkoff và Jared Kushner được cho là sẽ có chuyến thăm đầu tiên tới Kiev vào dịp Quốc khánh Ukraine.

Chú thích ảnh
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải, phía trước) cùng ông Kushner tới Moskva để hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine, ngày 2/12/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Kiev trong nửa cuối tháng 8, nhiều khả năng tham dự các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập của Ukraine.

Ngày 30/7, phóng viên Alex Raufoglu của đài RFE/RL dẫ hai nguồn thạo tin cho biết hai đặc phái viên Mỹ có thể đến Kiev vào trong dịp kỉ niệm Ngày Độc lập 24/8 của Ukraine.

Thông tin về chuyến thăm được đưa ra sau cuộc gặp kín giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào hôm 28/7.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên hai đặc phái viên Mỹ đến Ukraine kể từ khi trở thành những nhân vật trung gian chủ chốt của Washington trong các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine.

Phát biểu hôm 29/7, Tổng thống Zelensky cho biết ông kỳ vọng chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ sẽ diễn ra trong vài tuần tới và muốn thảo luận với họ về các đề xuất cụ thể nhằm nối lại đàm phán ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Liên bang Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng hai đặc phái viên Mỹ cần trực tiếp chứng kiến tình hình thực tế tại Ukraine.

Nếu diễn ra, theo báo The Kyiv Post ngày 31/7, chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ sẽ phần nào khắc phục sự mất cân đối kéo dài trong các hoạt động ngoại giao của Washington.

Theo các nguồn tin, ông Steve Witkoff đã đến Liên bang Nga ít nhất tám lần trong thời gian chính quyền Trump nỗ lực đưa Tổng thống Vladimir Putin trở lại bàn đàm phán.

Ông Jared Kushner từng tháp tùng ông Witkoff trong một chuyến đi tới Liên bang Nga, song cả hai chưa từng đến Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Zelensky nhiều lần kêu gọi hai đặc phái viên Mỹ tới Ukraine, cho rằng việc trực tiếp chứng kiến hậu quả của các cuộc tấn công của Liên bang Nga là điều cần thiết để hiểu rõ nhu cầu quân sự và an ninh của Kiev.

Chuyến đi tới Kiev sẽ tạo điều kiện để các ông Witkoff và Kushner gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo chính trị và quân sự Ukraine, đồng thời đánh giá nhu cầu tăng cường năng lực phòng không trong bối cảnh Liên bang Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

Chú thích ảnh
 Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 28/2/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Giới chức Mỹ và Ukraine cũng đã thảo luận về khả năng đề xuất một lệnh ngừng bắn trên không với Moskva như một phần trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 27/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các thông tin về khả năng ngừng bắn trên không đã xuất hiện trên truyền thông trong những ngày gần đây, song Moskva chưa có cơ sở để bình luận.

Ông Peskov nói: "Hiện tại, đây chỉ là suy đoán của giới truyền thông, vì không có bất kỳ thông tin cụ thể nào".

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, đến nay cũng chưa có chi tiết về bất kỳ công thức hay đề xuất mới nào liên quan đến việc giải quyết xung đột.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna xác nhận khả năng diễn ra chuyến thăm đã được thảo luận trong các cuộc họp tại Nhà Trắng, nhưng lưu ý rằng công tác chuẩn bị vẫn chưa hoàn tất.

Bà nói: "Liệu chuyến thăm có thực sự diễn ra hay không thì vẫn còn phải chờ."

Chuyến thăm tiềm năng diễn ra trong bối cảnh các thượng nghị sĩ Mỹ đang thúc đẩy Đạo luật Trừng phạt Liên bang Nga năm 2026 (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia Act of 2026), được đặt theo tên cố Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey O. Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine.

Theo tờ USA Today, Đạo luật đã vượt qua cuộc bỏ phiếu thủ tục tại Thượng viện hôm 28/6 - bước đầu tiên trong nhiều bước cần thiết trước khi có thể trở thành luật - với kết quả 86 phiếu thuận và 12 phiếu chống.

Theo nội dung dự luật, Tổng thống Mỹ sẽ được trao thêm quyền để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Liên bang Nga, công dân nước ngoài và các tổ chức tài chính có liên quan đến hoạt động quân sự của Liên bang Nga; yêu cầu tổng thống áp mức thuế nhập khẩu 500% đối với toàn bộ hàng hóa của Liên bang Nga, bao gồm dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và khí tự nhiên;

Dự luật cũng trao quyền cho tổng thống trừng phạt các tàu biển tìm cách né tránh các lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ và các đồng minh của Ukraine, đặc biệt nhằm vào "hạm đội bóng tối" mà Liên bang Nga sử dụng để xuất khẩu dầu mỏ vượt qua các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Phát biểu tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen (bang New Hampshire), đồng tác giả dự luật, nêu rõ: "Mục tiêu của dự luật này là cắt đứt nguồn lực quan trọng nhất của (Tổng thống Nga) Vladimir Putin trong cuộc chiến chống Ukraine: đó là tiền”.

Ngoài Liên bang Nga, dự luật cũng mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Kiev cho rằng việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga cùng với việc tiếp tục tấn công vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga là những công cụ quan trọng nhằm buộc Tổng thống Putin phải xem xét lại lập trường từ chối chấm dứt xung đột.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc