09:09 14/09/2012

Hai cựu quan chức thời Mubarak thoát án tù

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ngày 13/9, một tòa án ở thủ đô Cairo của nước này đã xóa bỏ các cáo buộc tham nhũng hành chính đối với cựu Bộ trưởng Văn hóa Farouq Hosni, đồng thời thu hồi lệnh phong tỏa số tài sản trị giá 1,5 triệu USD của ông này.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ngày 13/9, một tòa án ở thủ đô Cairo của nước này đã xóa bỏ các cáo buộc tham nhũng hành chính đối với cựu Bộ trưởng Văn hóa Farouq Hosni, đồng thời thu hồi lệnh phong tỏa số tài sản trị giá 1,5 triệu USD của ông này.

 

Cựu Bộ trưởng Văn hóa Farouq Hosni. Nguồn: Internet

 

Trước đó, ông Hosni bị buộc tội lạm dụng chức quyền làm giàu bất chính trong thời gian tại vị trong chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi đầu năm 2011. Tuy nhiên, kết quả cuộc điều tra do Cơ quan chống thu nhập bất chính tiến hành và công bố trong phiên tòa bắt đầu từ ngày 4/9 cho thấy ông Hosni không phạm bất kỳ tội danh nào như cáo buộc.

 

Sau cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền Mubarak, ông Hosni cùng các thành viên khác trong chính quyền này đã bị tòa án cấm rời khỏi nơi cư trú. Hiện một số quan chức chính quyền cũ, trong đó có cựu Bộ trưởng Tài chính Youssef Botrous-Ghali và cựu Bộ trưởng Thương mại Mohamed Rachid đang phải đối mặt với các phiên tòa xét xử vắng mặt.

 

Cùng ngày, một tòa án khác của Ai Cập ra phán quyết phóng thích ông Hassan Abdel Rahman, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh nhà nước (SSIS - hiện đã bị giải thể), vì lý do sức khỏe. Ông Raman cùng 40 cựu quan chức an ninh khác được đưa ra xét xử tại Tòa hình sự tỉnh Giza với cáo buộc cố tình hủy tài liệu an ninh quốc gia.

 

Trước đó, hồi tháng 6 vừa qua, ông Raman cùng 5 bị cáo khác đã được tuyên trắng án trong một vụ xét xử liên quan tới việc sát hại những người biểu tình trong cuộc nổi dậy năm ngoái. Trong cùng phiên tòa này, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib El-Adly đã bị kết án tù chung thân.

 

 

TTXVN/Tin tức