04:23 03/04/2013

Hai công trình nhận Giải thưởng Bảo Sơn năm 2012

Sáng ngày 3/4/2013 tại Khách sạn Bảo Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. đã long trọng tổ chức lễ trao tặng “Giải thưởng Bảo Sơn năm 2012”.

Sáng ngày 3/4/2013 tại Khách sạn Bảo Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. đã long trọng tổ chức lễ trao tặng “Giải thưởng Bảo Sơn năm 2012”.

 

Tham dự lễ trao giải có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các viện nghiên cứu, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội và Tập đoàn Bảo Sơn, trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN và các thành viên trong hội đồng xét tuyển Giải thưởng Bảo Sơn.


Quỹ Bảo Sơn do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn thành lập và trường ĐH Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia HN là cơ quan thường trực trao giải.


Sau các vòng xét chọn có hai đề tài thuộc lĩnh vực “Phát triển bền vững và Y dược học được lựa chọn trao giải. Lần lượt là công trình “Chuỗi báo thường niên kinh tế Việt Nam các năm 2009, 2010, 2011, 2012” của nhóm tác giả do TS Nguyễn Đức Thành - Giám đốc trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN làm chủ biên, công trình “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào gốc để điều trị một số bệnh về tim mạch, cơ quan tạo máu và thị giác người” của nhóm tác giả đến từ Đại học Y Hà Nội do PGS. TS Đỗ Doãn Lợi làm trưởng nhóm. Mỗi giải thưởng trị giá 30.000 USD. Theo dự kiến mỗi năm tăng thêm 10.000 USD cho giải thưởng, đến năm 2019 mỗi giải đạt 100.000 USD


Góp phần trong sự nghiệp phát triển của đất nước, quỹ Bảo Sơn hoạt động với mục đích hỗ trợ công tác đào tạo và giáo dục đồng thời nhằm tôn vinh các cá nhân, các nhà khoa học, các nhóm nghiên cứu xuất sắc mang tính ứng dụng cao trong các lĩnh vực đào tạo, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững, y dược học và văn học nghệ thuật.


Kim Lan