02:05 11/02/2021

Hai công trình giao thông trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh vẫn được làm xuyên Tết

Không nghỉ Tết, các kỹ sư, công nhân của hai dự án giao thông trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh vẫn miệt mài làm việc xuyên Tết, nhằm đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Dù mọi nhà, mọi người đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết, nhưng trên công trường của hai dự án giao thông trọng điểm là nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) và dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1 và quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) các công nhân cùng máy móc vẫn hăng say làm việc,  không khác gì ngày thường.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cùng với xe lu, nhóm công nhân tất bật tái lập mặt đường trên công trường dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh những ngày cận Tết.

Tại dự án thi công sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh, các công nhân vẫn làm việc hăng say. Trên công trường này lúc nào cũng luôn duy trì khoảng 70 loại máy móc, thiết bị, xe vận chuyển cùng hơn 100 công nhân chia làm nhiều mũi thi công ngày đêm để đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Ông Phạm Văn Tuy (quê Ninh Bình), công nhân lái xe lu cho biết: “Năm nay việc về quê của tôi được hoãn lại, phấn đấu ở lại công trường thi công cho kịp tiến độ thông xe theo hướng cầu Sài Gòn vào trung tâm thành phố, tạo thuận lợi cho bà con đi chơi Xuân thuận tiện hơn”.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Văn Tuy lái xe lu trên công trường sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh.

“Anh em công trường thường xa nhà, xa quê nên cũng quen rồi. Cuối năm phải đẩy cao tiến độ nên hầu như tôi ít khi về quê mà ở lại thực hiện nhiệm vụ. Việc đón Tết xa quê không phải lần đầu tiên, ở lại ăn Tết cùng anh em trên công trường cũng vui”, ông Tuy chia sẻ.

Được biết, dự án nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh có chiều dài tuyến hơn 3km, tổng mức đầu tư hơn 472 tỷ đồng, khởi công tháng 10/2018. Đến nay, công trình đã đạt khoảng 80% khối lượng và sẽ thi công xuyên Tết Tân Sửu để hoàn thành trước 30/4.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công nhân tất bật thi công dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) những ngày cận Tết.

Trong khi đó, tại công trường hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), những ngày cận Tết, trên công trường vẫn có hàng chục công nhân hối hả làm việc.

“Được khởi công từ tháng 4/2020, dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ có vị trí vai trò vô cùng quan trọng do nằm trên trục vành đai 2, trục xuyên tâm Bắc - Nam của thành phố. Đây cũng là nút giao thông kết nối tới cảng biển, khu công nghiệp… Đến nay, gói thầu xây dựng hầm chui HC2 đã hoàn thành 35%, phần hầm hở, cọc móng đã cơ bản thi công được 85%. Hiện đang triển khai thi công các đốt hầm hở khác và trạm bơm… Dự kiến cuối năm 2021 sẽ đưa vào vận hành hầm HC2 (hướng Khu chế xuất Tân Thuận - Bình Chánh). Sau đó, đơn vị thi công sẽ nỗ lực thi công hầm HC1 và đưa vào vận hành trong năm 2022”, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Ban điều hành dự án đường bộ 4, cho biết.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đến nay, gói thầu xây dựng hầm chui HC2 đã hoàn thành 35%, phần hầm hở, cọc móng đã cơ bản thi công được 85%.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh cho biết: “Hiện nay tập thể kỹ sư, công nhân quyết tâm duy trì tiến độ trong suốt thời gian nghỉ Tết để thi công hai công trình giao thông trọng điểm của thành phố là nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ và dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh".

Chú thích ảnh
Tận dụng quãng thời gian dịp Tết, công nhân nỗ lực thi công tại dự án hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh thăm, tặng quà và lì xì động viên các công nhân ở lại thi công xuyên Tết. 

“Trong thời điểm người dân về quê đoàn tụ cùng gia đình đón Tết thì có hàng trăm anh em xác định sẽ xa nhà và ăn Tết trên công trường. Đây là việc cảm động, bởi trong thời điểm Tết, ai cũng muốn đoàn tụ gia đình, nhưng vì tiến độ, vì Thành phố nên ở lại để duy trì công việc trên công trường”, ông Phúc nói.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức