04:10 18/04/2011

Hai con trai của cựu Tổng thống Mubarak bị thẩm vấn

Hai con trai của cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak là Alaa và Gamal ngày 18/4 (giờ Việt Nam) đã bị thẩm vấn về những hoạt động tài chính tại Síp và Anh, trong khuôn khổ của một cuộc điều tra tham nhũng.

 Người phát ngôn Viện kiểm sát Ai Cập cho biết hai con trai của cựu Tổng thống nước này Hosni Mubarak là Alaa và Gamal ngày 18/4 (giờ Việt Nam) đã bị thẩm vấn về những hoạt động tài chính tại Síp và Anh, trong khuôn khổ của một cuộc điều tra tham nhũng.

Ông Hosni Mubarak cùng vợ Suzanne và hai con trai

Hãng tin chính thức MENA dẫn nguồn tin trên cho biết, các điều tra viên của Viện kiểm sát đã thẩm vấn hai người này tại một nhà tù ở thủ đô Cairô nơi họ đang bị giam giữ. Bộ Nội vụ từ chối chuyển họ đến trụ sở của Viện kiểm sát ở trung tâm thủ đô vì những lý do an ninh. Ông Mubarak, 82 tuổi, cùng với hai con trai Gamal và Alaa đang bị tạm giam 15 ngày trong khuôn khổ một cuộc điều tra những cáo buộc đã đàn áp người biểu tình và tham nhũng. Trước đây, Gamal là một người rất thân với giới doanh nhân và từng giữ cương vị cấp cao của Đảng Dân chủ Quốc gia (NDP) đã bị giải thể. Trong khi đó, Alaa là một doanh nhân.

Trong một diễn biến khác, hãng MENA dẫn một nguồn tin chính thức cùng ngày cho biết cựu Tổng thống Mubarak vẫn đang ở trong một bệnh viện tại khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh bên bờ Biển Đỏ cùng với vợ. Trước đó, mạng tin của báo "Al-Ahram" đưa tin ông Mubarak đã được chuyển từ khu nghỉ dưỡng này đến một quân y viện cách thủ đô Cairô 42km về phía Đông bằng trực thăng quân sự, nơi ông sẽ ở lại cho đến khi kết thúc cuộc thẩm vấn liên quan tới các cáo buộc tham nhũng và ra lệnh sát hại người biểu tình.

Cựu Tổng thống Mubarak bị cáo buộc sở hữu một khối tài sản lớn, trong khi báo chí Ai Cập nhận định rằng đó là những tài khoản bí mật tại các ngân hàng ở Ai Cập. Rất nhiều bộ trưởng dưới thời ông và các doanh nhân giàu có thân cận với ông đã bị bắt, bị cấm xuất cảnh và tài sản của họ bị phong tỏa. Một số người sẽ bị xét xử vì những cáo buộc gian lận tài chính.

Thanh Bình
(P/v TTXVN tại Ai Cập)