04:09 23/04/2021

HAGL không đặt nặng thành tích ở Cúp quốc gia Bamboo Airways 2021

Đội bóng của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức chưa hề vô địch Cúp quốc gia và từ lịch sử đến hiện tại cho thấy, HAGL không hề kỳ vọng vào đấu trường này.

Chú thích ảnh
HAGL hoàn toàn có đủ lực tranh chấp chức vô địch Cúp quốc gia, nhưng đội bóng phố Núi liệu có mặn mà? Ảnh: VPF

Ở vòng sơ loại Cúp quốc gia 2021, HAGL sẽ chỉ gặp An Giang ngay tại sân nhà Pleiku. Và với thực lực hiện có, Công Phượng cùng các đồng đội hứa hẹn dễ dàng loại đối thủ miền Tây như “lấy đồ trong túi”. HAGL trên lý thuyết đang có phong độ và tinh thần cực kỳ hưng phấn nên CLB đang xếp cuối bảng giải hạng Nhất không có mảy may hy vọng nào loại đội bóng của HLV Kiatisuk.

Sẽ là đại địa chấn nếu thầy trò “Zico Thái” bị loại sớm bởi An Giang. Nhưng về lâu dài, HAGL có thể biết tự lượng sức để đầu tư vào đấu trường “ngon ăn” nhất lúc này là V-League. Sau 17 năm đằng đẵng, lúc này là thời cơ rõ ràng nhất để HLV Kiatisuk thêm một ngôi sao vào trên ngực áo HAGL.

HAGL sẽ dùng đội hình phụ khi gặp An Giang và như thế, có thể cũng là đủ để họ hạ gục đối thủ. Cũng cần nói thêm các cầu thủ trẻ miền Tây lúc này cũng không có động lực nào đá Cúp quốc gia khi mục tiêu trụ lại giải hạng Nhất của họ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sẽ rất phi thực tế nếu đội đang đội sổ ở giải hạng Nhất đầu tư đá cúp để chơi với các đại biểu V-League. Ở vòng đấu gần nhất ở hạng Nhất, An Giang cũng thất bại trước Công an nhân dân vốn toàn cầu thủ được HAGL cho mượn đá hạng Nhất.

HLV Kiatisuk không “buông” được ở vòng sơ loại, nhưng có thể từ vòng đấu tiếp theo, HAGL sẽ thoải mái... sẩy chân! Đội bóng của bầu Đức đang tạo lợi thế lớn ở ngôi đầu bảng V-League nhưng ai cũng hiểu, cách biệt 3 điểm so với Viettel là quá mong manh. HAGL chưa thể tạo sự bứt phá về chuyên môn so với nhà ĐKVĐ và chỉ cần sứt mẻ chút ít về lực lượng, có thể họ sẽ trả giá đắt bằng công cốc cả năm phấn đấu.

HAGL đang có ưu thế với dàn cầu thủ tuổi đời chín chắn và trẻ trung nhất. Mật độ dày đặc 3-4 ngày/trận không làm khó được đoàn quân của “Zico Thái”, điều đang khiến các CLB khác không thể kiểm soát phong độ cũng như thành tích của đội mình. Đội bóng phố Núi từ ngày thành lập chưa hề vô địch Cúp quốc gia và lần gần nhất họ vào chung kết đã đúng 11 năm và trùng hợp thay, đó là mùa giải cuối cùng của HLV Kiatisuk trước khi trở về Thái Lan làm việc.

Và không chỉ có HAGL, những gì đang diễn ra tại V-League năm nay đang cho thấy Cúp quốc gia sẽ là gánh nặng tiềm ẩn hiểm họa với nhiều đại biểu ở sân chơi cao nhất đất nước. Và đó là cơ sở cho bất ngờ có thể xảy ra nhiều ở những vòng đấu đầu tiên, các CLB ở giải hạng Nhất hoàn toàn có thể đánh bại CLB của V-League nếu thực sự quyết tâm. Bà Rịa-Vũng Tàu năm ngoái chỉ chịu dừng bước trước TP.HCM ở vòng tứ kết và họ có thể lại hạ gục SHB Đà Nẵng vốn đang chỉ dám kỳ vọng sẽ lọt Top 6 V-League 2021 sau giai đoạn 1.

SLNA đang khốn đốn dưới đáy bảng xếp hạng V-League có thể cũng không muốn bàn nhiều về chuyên môn khi xem trận cầu với Phố Hiến ở sân Trung tâm PVF là thủ tục. Tương tự là Sài Gòn FC bây giờ tâm trí chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi nhóm nguy hiểm thay vì đầu tư cho Cúp quốc gia. Đấu trường này dù vậy vẫn có ích cho các CLB muốn thử nghiệm nhân sự, chiến thuật hay tạo cơ hội cho đội hình dự bị có thể vào sân thi đấu lấy cảm giác.

Những ứng viên tiềm tàng cho chiếc Cúp này được giới chuyên môn nhận định là Hà Nội FC, B.Bình Dương hay TP.HCM, những đội đã đi sâu nhất ở mùa Cúp quốc gia năm ngoái.

Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp vòng loại Cúp quốc gia 2021

Thứ Sáu ngày 23/4:
17 giờ: Cần Thơ - B.Bình Dương (TheThaoTV HD).
17 giờ: Hoàng Anh Gia Lai - An Giang (BĐTV).
17 giờ: SHB Đà Nẵng - Bà Rịa-Vũng Tàu (BĐTV HD).
18 giờ: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Công an nhân dân (On Sports - VTC3).
18 giờ: Phố Hiến - Sông Lam Nghệ An (TheThaoTinTucHD).

Thứ Bảy ngày 24/4:
15 giờ: Đắk Lắk – Đông Á Thanh Hóa (TheThaoTinTucHD).
17 giờ: Topenland Bình Định - Long An (BĐTV, BĐTV HD).
17 giờ: Quảng Nam - Sài Gòn FC (TheThaoTV HD).
18 giờ: Hải Phòng - Bình Phước (TheThaoTinTucHD).

Chủ nhật ngày 25/4:
16 giờ: Phù Đổng - Huế (TheThaoTinTucHD).
17 giờ: Khánh Hòa - Phú Thọ (BĐTV, BĐTV HD).

Theo Thethaovanhoa.vn