09:17 08/09/2022

Haaland thị uy sức mạnh

Tiền đạo Erling Haaland tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng của mình trong trận mở màn vòng bảng Champions League 2022 - 2023 giữa Sevilla và Manchester City, khi lập cú đúp mang về thắng lợi tưng bừng 4 - 0 cho nửa xanh thành Manchester ngay trên sân khách.

Chú thích ảnh
Haaland ngày càng nguy hiểm trong màu áo Man City. Ảnh: DM

Sức mạnh thể lực kinh người, khả năng tiên đoán và khả năng tăng tốc của tiền đạo người Na Uy Erling Haaland đang được thể hiện rõ trong màu áo Man City. Các bàn thắng của chân sút này đến từ nhiều cách khác nhau, rất đa dạng. Từ đánh đầu, những cú chạm bóng tinh tế trong vòng cấm và những tình huống chạy chỗ dũng mãnh giữa các hậu vệ được kết thúc bằng các pha dứt điểm lạnh lùng. Haaland đã ghi 10 bàn trong 6 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh kể từ khi chuyển đến từ Borussia Dortmund với giá 51 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Màn trình diễn chói sáng khiến Haaland trở thành tâm điểm chú ý khi nhà vô địch Anh làm khách trên sân Sevilla ở bảng G Champions League.

Lần gần nhất chân sút Haaland chạm trán Sevilla là ở trận đấu tại vòng 1/8 Champions League 2020 - 2021 trong màu áo Dortmund, tiền đạo người Na Uy đều lập cú đúp ở cả hai lượt trận để giành mang về chiến thắng chung cuộc 5 - 4 cho đội nhà.

Chú thích ảnh
Haaland luôn bùng nổ với ít nhất 2 bàn thắng ở các trận ra mặt một đội bóng tại sân chơi Champions League. Ảnh: DM

Lần này, trong màu áo Man City, Haaland lại “gieo sầu" cho đối thủ khi tiếp tục lập cú đúp vào lưới đội bóng Tây Ban Nha. Trước đó, Haaland từng lập hat-trick trong trận ra mắt Champions League với RB Salzburg (thắng 6 - 2 trước Genk vào tháng 9/2019) và lập cú đúp trong trận đầu tiên thi đấu cho Dortmund (thắng 2 - 1 ở vòng 1/8 trước PSG vào tháng 2/2020). Như vậy, tiền đạo trẻ tài năng người Na Uy đều bùng nổ với ít nhất 2 bàn thắng ở các trận ra mặt một đội bóng tại sân chơi Champions League.

"Tôi hiểu vì sao mọi người chỉ nói về Erling. Cậu ấy là một cầu thủ tầm cỡ với nhiều phẩm chất hàng đầu. Màn trình diễn của cậu ấy từ đầu mùa, đặc biệt về khả năng ghi bàn là cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên, thành công của tập thể không chỉ đến từ một cá nhân" - HLV Pep Guardiola

Trở lại trận đấu trên sân Sanchez Pizjuan, trước một Sevilla dù được chơi trên sân nhà nhưng đang có phong độ hông tốt và lâm vào tình trạng khủng hoảng từ đầu mùa giải tới nay, The Citizens đã biến đội bóng Tây Ban Nha thành “bia đỡ đạn”, khi liên tục bắn phá khung thành thủ môn Bono.

Những người lập công cho Man City ở trận đấu này là Haaland (phút 20 và 67), Foden (58) và Dias (90+2).

Đội bóng nửa xanh thành Manchester có màn khởi đầu Champions League ấn tượng bằng chiến thắng tưng bừng 4 - 0. Với chiến thắng này, Man City vươn lên dẫn đầu bảng E, bằng điểm với Dortmund, đội có chiến thắng 3 - 0 trước Copenhagen.

Chú thích ảnh
Haaland được xem là mảnh ghép mà HLV Guardiola cần tìm. Ảnh: DM
Tiền đạo người Na Uy Haaland là cầu thủ trẻ nhất và nhanh nhất đạt mốc 20 bàn thắng tại Champions League.

Đây là mùa thứ 12 liên tiếp Man City dự Champions League. Kể từ mùa 2011 - 2012, họ luôn được xem là kẻ thách thức các đội giàu truyền thống. Nhưng thành tích tốt nhất của đội chủ sân Etihad chỉ là vào chung kết mùa giải 2020 - 2021, khi họ thua Chelsea 0-1. Đội bóng của HLV Pep Guardiola mùa này đang rất nỗ lực để có thể nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Việc Haaland đến Man City đã chứng kiến Guardiola quay lại sử dụng một tiền đạo trung tâm chính thống. Trước đó, ông đã giành chức vô địch Premier League mùa trước mà không cần mẫu cầu thủ kiểu này. Nhưng sự xuất hiện của chân sút người Na Uy sẽ thay đổi phần nào cách chơi của The Citizens, và là một phiên bản nguy hiểm hơn.

Có thể nói, Haaland là “mảnh ghép cuối' để Man City hoàn thành giấc mơ Champions League. Bởi, việc chiêu mộ được Haaland là một hợp đồng chất lượng và chiến lược gia người Tây Ban Nha hy vọng có thể truyền cảm hứng cho Man City tới chức vô địch giải đấu số 1 châu Âu vào tháng 6 tới.

Minh Đăng/Báo Tin tức